Phú Yên: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào phong trào phụ nữ

23/05/2022
Nhằm quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Hội LHPN tỉnh đã quyết liệt trong đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị; cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII.
Quang cảnh hội nghị tâp huấn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVII

Một số kết quả đạt được nổi bật thời gian qua là: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công tác Hội, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền như: tăng cường họp trực tuyến, sử dụng văn bản điện tử, sử dụng mạng xã hội hiệu quả trao đổi thông tin kịp thời tới cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tổ chức triển khai nhiệm vụ; số hóa nhiều nội dung truyền thông, thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trang fanpage, các nhóm zalo, facebook,… qua đó phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội được lan tỏa rộng khắp.

Các cấp Hội tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội  tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 2 gương cá nhân phụ nữ tiêu biểu, cách làm hay, mô hình hiệu quả; mỗi cơ sở duy trì ít nhất 02 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như đi bộ, bóng chuyền, dân vũ, yoga, cầu lông...

Đặc biệt, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 2022 do TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh phát động “Tuần lễ áo dài” và phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Báo Phú Yên tổ chức cuộc thi ảnh và Chương trình nghệ thuật “Áo dài qua miền di sản Phú Yên” nhằm tôn vinh giá trị, khẳng định chủ quyền áo dài Việt Nam, quảng bá hình ảnh phụ nữ Phú Yên trong tà áo dài trên nền các địa điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh.

Hoạt động trồng cây, bảo vệ môi trường, giảm thải rác thải nhựa nhằm góp phần thực hiện có chất lượng Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Phú Yên trở thành điểm đến xanh-sạch-đẹp-thân thiện môi trường được triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, Hội LHPN tỉnh phối hợp với UBND huyện Phú Hòa và Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào trồng cây Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, với hơn 5.000 cây giống gỗ quý các loại như lim, gáo, trầm hương, gián hương… được trao tặng đến các cơ sở Hội, hội viên, phụ nữ; phát động phong trào phụ nữ “Vì một Phú Yên xanh”, xây dựng Chi, Tổ phụ nữ xanh-thân thiện-vững mạnh với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh", "Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”, qua đó 100% cơ sở Hội và đông đảo hội viên hưởng ứng, góp phần lan tỏa phong trào trồng cây trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Tổ chức các hoạt động truyền thông, hướng dẫn phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa; thành lập mô hình điểm “Giảm thiểu rác thải nhựa tại chợ dân sinh Thị trấn Phú Thứ”, mô hình “Tái chế chất thải hữu cơ thành chất tẩy rửa sinh học, phân hữu cơ”ở xã Bình Ngọc, mô hình “CLB phụ nữ “Biển xanh - làm sạch bờ biển”; “Tổ tự quản phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa” và “Quầy đổi giỏ đi chợ” tại chợ phường 7, TP Tuy Hòa; 100% cơ sở Hội có ít nhất 01 mô hình cụ thể về bảo vệ môi trường.

Các cấp Hội đã nỗ lực huy động gần 1 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19; Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19; hỗ trợ tiêu thụ trên 100 tấn nông sản trong và ngoài tỉnh; tặng trên 1.500 suất quà trị giá gần 600 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm cho phụ nữ, gia đình chính sách khó khăn và  thiệt hại nặng do thiên tai…

Với tinh thần  “Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào phong trào phụ nữ”, đến nay, hầu hết các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh đạt kết quả cụ thể, thiết thực.

Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp mới, hiệu quả để phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy sức sáng tạo, nội lực của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII vào cuộc sống, đưa Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.

Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video