Phú Yên: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hướng mạnh về cơ sở

26/03/2021
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã tích cực đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở.
Một buổi sinh hoạt hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Ea Bar, huyện Sông Hinh

Công tác tuyên truyền được tập trung vào các vấn đề nổi cộm đối với phụ nữ, trẻ em và giáo dục pháp luật cho phụ nữ dưới nhiều hình thức thông qua xác định trọng tâm cho từng năm như: phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn cho phụ nữ và trẻ em; chú trọng nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ miền núi, vùng biển, các xã bãi ngang ven biển, miền núi khó khăn; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội các cấp; tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với tổ chức hội và phụ nữ; hỗ trợ, tư vấn pháp luật thông qua các hội thi, truyền thông tương tác…

Hoạt động giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức được triển khai với nhiều hình thức cụ thể: về nguồn thăm di tích lịch sử, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức các cuộc thi về tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội phụ nữ, lịch sử hình thành và phát triển Hội LHPN Việt Nam. Cuộc vận động Phụ nữ rèn luyện các phẩm chất đạo đức Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, các cấp hội được cụ thể hóa thành những hành động, mô hình cụ thể, hiệu quả như: nữ nông dân trồng rau an toàn, phụ nữ với an toàn giao thông, phụ nữ dân tộc thiểu số nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng chương trình truyền hình phụ nữ; phối hợp với Báo Phú Yên ra chuyên trang Phụ nữ phát hành thứ ba hàng tuần; duy trì và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử, bản tin Phụ nữ Phú Yên, thành lập các nhóm trên mạng xã hội để trao đổi, chia sẻ thông tin trong hệ thống hội nhanh chóng đồng thời phát hành 5.000 tờ rơi với chủ đề “Một số điều phụ nữ dân tộc thiểu số cần biết về an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn, phát hành gần 400 sổ tay “Phổ biến pháp luật dành cho phụ nữ cơ sở”.

Việc tuyên truyền, vận động phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đến 100% chi hội, qua đó nhiều mô hình làm theo Bác được xây dựng: “Sổ vàng tiết kiệm theo gương Bác”, “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”,... Ngoài ra, để phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội còn xây dựng các mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Đi chợ bằng giỏ”, “Đoạn đường phụ nữ xanh - sạch - đẹp”, “Phụ nữ phòng ngừa và tố giác tội phạm”…

Phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp hội tập trung phát huy vai trò, chất lượng đội ngũ cán bộ hội cơ sở, hội viên nòng cốt, bảo đảm hiệu quả công tác làm cầu nối truyền tải thông tin, nắm bắt tình hình dư luận xã hội và xử lý các vấn đề phát sinh ngay tại chỗ, không để lan rộng, phức tạp. Nghiên cứu nhu cầu tiếp cận thông tin của phụ nữ theo nhóm đối tượng, vùng miền, đặc biệt quan tâm đến vùng nông thôn, miền núi, ven biển, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách để có phương thức, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp, đạt hiệu quả cao.

Thu Huyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video