Phụ nữ Xuất Hoá đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo

15/03/2008
Hội LHPN xã Xuất Hoá (thị xã Bắc Kạn,tỉnh Bắc Kạn) có 503 hội viên sinh hoạt ở 10 tổ. Trong những năm qua, Hội LHPN xã luôn là tổ chức giúp chị em nâng cao nhận thức về mọi mặt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống góp phần vào công tác xoá đói giảm nghèo của địa phương.

Trong số các chương trình trọng tâm công tác Hội, thì chương trình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế hoạt động phát huy hiệu quả. Đa số các chị em phụ nữ đều khó khăn về nguồn vốn, hiểu được vấn đề đó tổ chức Hội đã đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn. Trong thời gian qua đã có 80% số hộ hội viên được vay vốn, trong đó 100% số hộ nghèo được vay với số vốn hàng trăm triệu đồng. Có đồng vốn cộng với kiến thức đã được tập huấn, chị em đã đầu tư vào trồng trọt chăn nuôi mang lại hiệu quả cao. Trong năm 2007, nhiều nội dung học tập đã được triển khai đến chị em như học lớp thú y viên, chế biến nấu ăn, bện chổi chít, mây tre đan, kĩ thuật nuôi lợn nái, trồng cỏ nuôi bò, chăm sóc lúa xuân, trồng rau sạch…Các lớp học thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia theo đánh giá chất lượng học tập của chị em tương đối tốt. Sau khi học xong chị em đã biết vận dụng vào sản xuất, áp dụng vào thực tế. Đến nay, một số mặt hàng thủ công đã có sản phẩm bán ra thị trường như chổi chít, mây tre đan…

Nhờ sự nỗ lực năng động, sáng tạo trong năm qua toàn xã đã có 40 hộ thoát nghèo trong đó có nhiều hộ hội viên Hội LHPN. Tuy nhiên vẫn còn một số hội viên không có công ăn việc làm, đất canh tác ít, một số hộ không có đất canh tác nên đời sống rất khó khăn, các chị em hội viên đã giúp đỡ các hộ nghèo bằng nhiều hình thức như giúp đỡ bằng ngày công lao động và giúp đỡ bằng vốn để các hộ nghèo vươn lên vượt qua khó khăn. Theo chị Chủ tịch Hội LHPN xã Xuất Hoá thì các hội viên đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các hộ hội viên kinh tế khá giúp đỡ các hộ hội viên nghèo, đồng thời hướng dẫn kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ nghèo và tư vấn cho các hộ nghèo về trồng trọt, chăn nuôi cho phù hợp và có hiệu quả. Đối với những hộ không có đất canh tác hay ít đất, Hội đã cùng ngành nông nghiệp tổ chức tập huấn cho họ các nghề thủ công, chăn nuôi lợn nái… để các chị em tự lực vươn lên thoát nghèo.

Đến nay, cuộc sống của các chị em đã được cải thiện hơn rất nhiều, các chương trình kinh tế đã phát huy hiệu quả đặc biệt là chăn nuôi, trồng trọt và các nghề thủ công…được nhân rộng đã đem lại thu nhập khá cho phụ nữ. Các gia đình hội viên cùng nhau phấn đấu phát triển kinh tế, ổn định đời sống, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững…Từ những kết quả hoạt động này đã có 4039/509 hộ hội viên đạt gia đình văn hoá, chiếm hơn 80% số hộ hội viên, 5/10 tổ phụ nữ đạt tổ xuất sắc, 5/10 tổ đạt tiên tiến. Đây là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống và xây dựng gia đình hạnh phúc./.

Theo báo Bắc Kạn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video