Phụ nữ Vĩnh Long cùng nhau khai báo y tế

07/05/2020
Trong tình hình dịch COVID- 19 vẫn còn tiếp diễn, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Long không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, vận động hỗ trợ khẩu trang, lương thực, thực phẩm; nhất là việc thực hiện khai báo y tế điện tử và khai báo trên giấy được các cấp hội thực hiện rất tốt, đạt hiệu quả cao.
Cán bộ Hội LHPN xã Bình Phước (Mang Thít) hướng dẫn người dân khai báo y tế trên giấy.

Không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch COVID- 19, các cấp hội LHPN trong tỉnh luôn tăng cường thông tin tuyên truyền gắn với nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận trong hội viên, phụ nữ về tình hình dịch bệnh thông qua tuyên truyền trực tiếp từng hộ gia đình, mạng xã hội, loa phát thanh và phát tờ rơi.

Đặc biệt gắn tuyên truyền với công tác khảo sát sự tác động về mặt kinh tế của dịch bệnh đến các đối tượng dễ bị ảnh hưởng như lao động nữ, đào tạo việc làm, dạy nghề, chị em có vay vốn để phát triển kinh tế…

Nổi bật, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với Sở Thông tin- Truyền thông xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Mục đích là tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ nêu cao ý thức tự giác khai báo y tế điện tử góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN các cấp hướng dẫn hội viên sử dụng phần mềm, ứng dụng khai báo y tế điện tử bằng hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; trực tiếp từ Hội LHPN cấp xã đến chi- tổ hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Trong trường hợp hội viên, phụ nữ, người dân không đủ điều kiện khai báo y tế bằng hình thức điện tử thì cán bộ hội, chi hội trưởng hướng dẫn khai báo bằng tờ khai y tế hoặc thực hiện khai báo dùm.

Bà Lê Thị Thúy Kiều- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long- cho biết, ngay khi ký kế hoạch phối hợp với Sở Thông tin- Truyền thông về việc khai báo y tế là tỉnh hội triển khai ngay đến các cơ sở qua hệ thống mạng nội bộ và chỉ đạo các cán bộ hội phải thực hiện trước tiên cùng gia đình hoàn thành khai báo y tế điện tử.

Hoạt động này được triển khai thực hiện rất thuận lợi và hiệu quả, cũng nhờ vào sự tích cực thực hiện của cán bộ hội và ý thức của hội viên, phụ nữ, cùng gia đình. Bên cạnh, các cấp hội vẫn luôn liên tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ các nhu yếu phẩm, dụng cụ vệ sinh cho hội viên, phụ nữ và người dân.

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt- Chủ tịch Hội LHPN TP Vĩnh Long- cho biết, với mục tiêu “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ hội, chi hội trưởng và các tổ trưởng phụ nữ đều tích cực vào cuộc đi vận động, hướng dẫn từng nhà thực hiện khai báo y tế; tính đến nay, đã hoàn thành khai báo y tế trên 90% hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Hầu hết các chị em đều nhiệt tình hưởng ứng và quan tâm đến sức khỏe của mình. Khi được hướng dẫn cụ thể, các chị sẵn sàng khai báo nhanh chóng, chính xác và khai báo luôn cho đối tượng người già, trẻ nhỏ trong gia đình. Đối với các chị không có thiết bị thông minh và không rành về Internet thì cán bộ hội hướng dẫn các chị khai báo trên giấy, sau đó đem nộp về trạm y tế.

Bà Nguyễn Thị Nhiên- Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Bình (Vũng Liêm)- cho biết, cán bộ hội phụ nữ phối hợp với đoàn thể đã ra quân hơn 1 tuần nay để đi từng nhà vận động, hỗ trợ người dân khai báo y tế. Hiện, số lượng hội viên, phụ nữ hoàn thành thực hiện khai báo y tế đạt gần 100% qua 2 hình thức khai báo điện tử và khai báo giấy.

Khi được đến tận nhà vận động, hướng dẫn, các chị rất nhiệt tình, vui vẻ hưởng ứng khai báo cho bản thân và người thân. Qua đó chị em cũng bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và sự quan tâm sâu sát của địa phương cùng nhau đánh bại dịch bệnh.

Bà Ngô Nguyễn Hiền Nhi- Chủ tịch Hội LHPN xã Long Mỹ (Mang Thít)- cho biết thêm, Hội LHPN xã phối hợp với các đoàn thể ra quân thực hiện khắp các ấp.

Cán bộ hội soạn mẫu hướng dẫn cách khai báo y tế theo từng bước cụ thể ra giấy và photo ra gửi cho từng hộ hội viên để thực hiện khai báo cho bản thân và các thành viên trong nhà. Hiện, 100% hội viên, phụ nữ của xã đã hoàn thành khai báo y tế điện tử và trên giấy.

Với sự tích cực ra quân thực hiện, tính đến cuối tháng 4/2020, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã hỗ trợ, hướng dẫn trên 233.300 hội viên, phụ nữ và người dân hoàn thành khai báo y tế; riêng huyện Bình Tân phối hợp với y tế đã thực hiện khai báo y tế gần 18.800 hộ gia đình.

http://www.baovinhlong.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video