Phụ nữ Trung Quốc thích làm nghề nhà báo

06/12/2006
Theo thống kê chính thức, chỉ trong một vài năm nữa số lượng nữ trong giới báo chí Trung Quốc sẽ tăng vọt và ngang bằng với cánh mày râu.

 

Theo số liệu thống kê của chính phủ hôm 7/11(trước lễ kỉ niệm ngày báo chí Trung Quốc một ngày), số lượng nữ sinh trong các trường báo chí ở Trung Quốc đang dần áp đảo trong những năm gần đây, hiện đã có 70.000 nữ nhà báo đang làm việc tại các toà báo quốc gia, chiếm 40% trong tổng số 180.000.

“Số liệu này cao hơn hẳn so với một thập kỉ trước đây khi chúng tôi cùng với viện Khoa học - Xã hội Trung Quốc khảo sát. Số lượng nữ nhà báo lúc đó chỉ mới chiếm chưa đầy 1/3”, ông Sun Zhengyi, quyền giám đốc thuộc hiệp hội nhà báo Trung Quốc cho hay.

Theo ông Luo Jianhui, trưởng khoa Báo Chí và Tuyên truyền thuộc ĐH Renmin Trung Quốc, năm nay số lượng sinh viên nữ đang theo học tại trường chiếm 65%. Ông cũng cho biết thêm, trong mấy năm gần đây còn có hiện tượng có những khóa có lớp gồm 120 sinh viên mà chỉ có 20 em là nam giới.

Các trường đại học báo chí khác ở Trung Quốc như Peking và Tsinghua cũng gặp nhiều trường hợp tương tự.

Cheng Mei, giáo sư khoa Báo chí của ĐH Renmin cho biết Trung Quốc không bao giờ hạn chế số lượng nữ giới “nhưng trong quá khứ phụ nữ thường thích văn học hơn vì hồi đó dân chúng không quan tâm đến tin tức như bây giờ”.

“Các nữ sinh trẻ nhận thấy nghềbáo là một lựa chọn hấp dẫn. Ngày càng có nhiều phụ nữ nhận thấy tầm quan trọng của thông tin cũng như lợi thế của nhà báo như khả năng tìm kiếm những tin tức mới nhất và đáng giá từ các dấu hiệu phức tạp trong xã hội”,giáo sư Cheng nói thêm.

Ông Sun thì tin rằng các nữ nhà báo có khả năng giải quyết các mối quan hệ liên quan đến công chúng tốt hơn nam giới. Nam giới lại có xu hướng muốn trở thành các doanh nhân. Hiện nay ở Trung Quốc số lượng nam giới chiếm 80% trong các doanh nghiệp.

Số liệu thống kê chính thức của ban quản lý cho thấy đội ngũ nhà báo ở Trung Quốc đang ngày càng trẻ hoá. Hiện tại, số lượng nhà báo duới tuổi 40 chiếm đến 61%, trong số đó có đến hơn 40.000 người đang ở độ tuổi 20-30 và 73.000 người trong độ tuổi 30-40.

Các hãng thông tấn báo chí Trung Quốc cũng đang phát triển mạnh như vũ bão, cuối những năm 1970 số lượng tạp chí chỉ mới dừng lại ở con số 200 thì nay con số này đã tăng vọt lên 1900.

Quách Nga - Theo Xinhua

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video