Phụ nữ Trung Giáp: Nhiều phong trào hiệu quả

01/09/2009
Nếu ai đã về Trung Giáp (Phù Ninh) đều có chung cảm nhận một vùng quê nghèo nhưng giàu tình cảm, con người nơi đây cần cù lao động “một nắng hai sương” làm giàu cho chính mình và cho quê hương. Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã, đồng chí Trần Đức Lộc, Chủ tịch UBND xã vui vẻ giới thiệu chị Trần Thị Lan, Chủ tịch Hội phụ nữ xã, người đứng đầu trong các phong trào hoạt động có hiệu quả của Hội phụ nữ xã.


Chị Lan cho biết: Hội phụ nữ xã với hơn 700 hội viên được chia thành 7 khu hành chính. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của xã, Hội phụ nữ xã đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội.


Cán bộ hội viên phụ nữ khu 7, xã Trung Giáp tham gia nạo vét kênh mương nội đồng.

Trong phong trào thi đua và công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho người phụ nữ, các chi hội phụ nữ trong xã đã triển khai sâu rộng 3 nội dung tiêu chuẩn “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Hội phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo các chi hội phụ nữ vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt CLB phụ nữ. 100% chi hội phụ nữ xã tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân vào dịp đầu năm, các chi hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở khu dân cư tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ và tổ chức thi đấu cầu lông; tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu hút 621 người tham gia, vân động các hội viên trồng được hơn 1.000 cây các loại; tổ chức mít tinh, tọa đàm cho chị em với 28 tiết mục văn nghệ thu hút được 634 hội viên tham gia…

Phong trào “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” của Hội ngày càng được đẩy mạnh. Hội phụ nữ Trung Giáp tuyên truyền hội viên gieo cấy hết diện tích, chuyển diện tích khô hạn sang gieo trồng hoa màu, thi đua làm tốt công tác phòng chống sâu hại, dịch bệnh để đảm bảo diện tích gieo trồng và năng suất các mùa vụ; đôn đốc chị em trong việc tích cực phòng chống dịch bệnh, gia súc gia cầm nhằm giảm thiệt hại về kinh tế và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Hoạt động chuyển giao KHKT hướng về các chi hội phụ nữ. Hội phụ nữ xã phối hợp với tổ khuyến nông, Hợp tác xã tổ chức được 2 lớp tập huấn KHKT về gieo cấy lúa lai, chè lai, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, hoa màu thu hút được 281 hội viên các chi hội tham gia. Các hoạt động giúp nhau trong đời sống sản xuất đã trở thành phong trào thường xuyên, nề nếp trong các chi hội. Từ đầu năm đến nay, Hội đã có 59 hội viên khá giúp cho 61 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được 3.300 kg lương thực, 74 con lợn giống và 33 ngày công lao động.

Điển hình các chi hội làm tốt trong phong trào này là chi hội 2, chi hội 3, chi hội 5, chi hội 6, chi hội 7. Phong trào giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ luôn được Hội quan tâm và chỉ đạo có hiệu quả, nhờ có các phong trào đó mà nnhiều hội viên đã có cơ hội thoát nghèo và có hướng làm kinh tế phát triển. Ngay từ đầu năm, Hội phụ nữ Trung Giáp đã chỉ đạo các chi hội điều tra số hộ nghèo trên địa bàn, nắm bắt tình hình cụ thể của từng chi hội, đồng thời giao chỉ tiêu đăng ký cho từng chi hội, phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ, tích cực vận động hội viên tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Trong các chi hội đã có 34/48 hộ được giúp đỡ có chuyển biến.

Trong công tác xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” Hội phụ nữ xã chú trọng nâng cao nhận thức của hội viên để xây dựng gia đình theo đúng chuẩn mực gắn với nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả có 100% hội viên đăng ký thực hiện 4 chuẩn mực. Hội đã phối hợp với Ban dân số xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản… Hội đã tổ chức truyền thông tại các khu dân cư đưa các dịch vụ “chăm sóc sức khỏe sinh sản- KHHGĐ đến vùng khó khăn”, trong các buổi truyền thông nhiều chị em hội viên đã được khám và cấp thuốc miễn phí… Duy trì phong trào vận động xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội đã phát động gây dựng quỹ ủng hộ và được đông đảo hội viên nhiệt tình tham gia. Năm 2009, được sự hỗ trợ của hội LHPN tỉnh và hội phụ nữ huyện Phù Ninh Hội đã hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên Lê Thị Tửu (chi hội 5) 15 triệu đồng…

Trong nhiều năm qua, Hội phụ nữ Trung Giáp đã phối hợp với lực lượng công an xã về công tác quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội”. Duy trì hiệu quả hoạt động của “Tô phụ nữ: không có chồng, con, người thân nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật” và tổ phụ nữ “4 không”. Tổ chức vận động 100% gia đình, hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội.

Từ kết quả đạt được, Hội phụ nữ xã tiếp tục mở rộng các hình thức thu hút hội viên mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế trong mỗi hộ gia đình hội viên.

Theo Hương Giang
báo Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video