Phụ nữ Trạm Tấu giúp xoá đói giảm nghèo.

20/01/2009
Nhằm giúp hội viên từng bước nâng cao thu nhập, Hội LHPN huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã chỉ đạo hội phụ nữ các xã khảo sát, lập danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, đồng thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn, thành lập mô hình điểm ở các xã, trực tiếp giúp đỡ những hội viên nghèo. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình đã được triển khai rộng khap trong các cơ sở hội toàn huyện.

Chị Hoàng Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Trạm Tấu cho biết, hiện nay Hội có 3.848 hội viên, sinh hoạt ở 69 chi hội phụ nữ cơ sở và 14 tổ nữ công. Thực hiện chương trình hỗ trợ phu nữ phát triển kinh tế, Huyện hội Phụ nữ đã đứng ra ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 1.040 hộ hội viên vay với tổng số tiền 13 tỷ 760 triệu đồng. Nguồn vốn được đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ... có hiệu quả. Qua khảo sát hàng năm, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, trả nợ ngân hàng đúng kỳ hạn. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, từ đầu năm đến nay, chị em đã giúp nhau 2.000 công lao động; cho chị em có hoàn cảnh khó khăn mượn trâu để làm đất lúc thời vụ; chỉ đạo 250 gia đình hội viên khá giúp các hộ nghèo thiếu vốn 200 con lợn giống, nuôi chia 13 con bò, 8 con trâu, 5 con ngựa; cho vay không tính lãi 3 trieu đồng tiền mặt; quyên góp giúp hội viên khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo 1 triệu 200 ngàn đồng và 9 tấn thóc. 

Năm 2008, hội phụ nữ các xã, thị trấn đã giúp đỡ 20 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, đạt 133% kế hoạch tỉnh giao. Ngoài việc đầu tư phát triển kinh tế gia đình, Hội phối kết hợp với các ngành, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp sức lao động, vận chuyển tấm lợp, vật liệu làm nhà giúp 250 hội viên khó khăn làm nhà kiên co. Chị Thủy cũng cho biết thêm, giúp chị em nắm bắt được kiến thức khoa học kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, hàng năm, Hội phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện mở 32 lớp tập huấn cho trên 1.800 hội viên phụ nữ tham gia. Nếu những năm trước đây, việc đưa các giống lúa lai vào sản xuất rất khó khăn do tập quán canh tác lạc hậu, chị em lại chưa nắm vững kiến thức, quy trình kỹ thuật thâm canh thì đến nay, các giống lúa lai cho năng suất, chất lượng cao đã được đưa vào gieo cấy đại trà. Các hội viên đã mạnh dạn đổi mới phương thức thâm canh, tích cực trồng thêm các loại cây như: khoai, sắn, rau, ngô và đậu tương trên những diện tích đất hoang hóa, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác. Chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của gia đình chị Nguyễn Thị Châm ở khu 5, thị trấn Trạm Tấu. Chị Châm cho biết, trước đây gia đình chị cũng rất khó khăn. Nhờ nguồn vốn vay của Ngan hàng Chính sách Xã hội cộng với số vốn tích lũy được cùng sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ, chị đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế VAC. Trong chuồng nhà chị lúc nào cũng có 15 – 20 con lợn, nuôi 8 con trâu, chăn nuôi lợn, gà... Trừ mọi chi phí, thu nhập bình quân của gia đình chị đạt 40 - 50 triệu đồng/năm. Hay như chị Hà Thị Tâm ở thôn Lừu 1, xã Hát Lừu có mô hình kinh tế VAC mỗi năm thu về 40 triệu đồng. Còn có nhiều điển hình lam kinh tế giỏi như: chị Chớ Thị Nu ở xã Xà Hồ, Sùng Thị Xênh ở xã Trạm Tấu, Thào Thị Gàng ở xã Pá Hu... Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo hiệu quả, bền vững, Huyện hội còn khuyến khích, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng và đã xây dựng được 25 mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh đạt 25 - 30 triệu đồng. Qua bình xét đã có 16 gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn. Đến nay, ở Trạm Tấu, tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ chỉ còn 248 hộ, giảm 20 hộ so với đầu năm 2008 và phấn đấu năm 2009 còn 200 hộ. Có thể khẳng định, trong những năm qua, Hội LHPN huyện Trạm Tấu đã tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia.

 

Đặc biệt, phong trào đã khơi dậy được nội lực trong mỗi gia đình, đó là sự cần cù, năng động,sáng tạo, chủ động trong sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Phong trào đã giúp nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội cũng như xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện.

Theo Báo Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video