Phụ nữ Thanh Ba thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

06/10/2020
Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội, các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, trở thành động lực thúc đẩy chị em phát huy phẩm chất tốt đẹp, sức sáng tạo góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước.
Con đường hoa tham gia xây dựng nông thôn mới của phụ nữ Thanh Ba

Từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay, đã có 16 tập thể, cá nhân được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; 20 tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen; 4 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 5 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, 5 cá nhân là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 34 lượt cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 16 cán bộ Hội được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, 80 lượt tập thể, cá nhân được Hội LHPN huyện khen thưởng và trên 500 lượt tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu được Hội LHPN cơ sở biểu dương, khen thưởng.

Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” đã được các cấp Hội trong toàn huyện hưởng ứng với 12 mô hình “Đoạn đường hoa kiểu mẫu”; duy trì hiệu quả 52 mô hình “Đường hoa phụ nữ” với tổng chiều dài hơn 40 km, 204 mô hình: “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, 34 “Đoạn đường sáng” và 02 Tuyến phố hoa. Các đơn vị làm tốt như: Xã Vân Lĩnh, Sơn Cương, Thanh Hà, Khải Xuân, Võ Lao, Đông Thành, Đại An, Đỗ Sơn, thị trấn Thanh Ba...

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Hội LHPN Thanh Ba

Hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội và biểu dương khen thưởng với nhiều kết quả cụ thể: Các cấp Hội tổ chức thăm hỏi động viên 150 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong dịp Tết nguyên đán, dịp 27/7 và trong đợt chống dịch Covid 19; trao tặng 5 thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ nghèo; trao tặng 55 bộ áo dài cho các mô hình "Phụ nữ Đất Tổ - duyên dáng áo dài.

Xây dựng mới và duy trì các mô hình thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”: CLB “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”, CLB Gia đình hạnh phúc, CLB “Văn hóa văn nghệ”, “Phụ nữ xách túi đi chợ”  cùng 155 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, 35 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” với hơn 900 cặp vợ chồng tham gia, CLB “Phòng chống bạo lực gia đình”; mô hình “3 không, 1 có” và mô hình trồng, chăn nuôi, chế biến an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Những kết quả cụ thể, thiết thực trên của phụ nữ Thanh Ba đã góp phần làm nên bức tranh chung trong phong trào hoạt động của phụ nữ Phú Thọ và phụ nữ cả nước, làm dày thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành.

Bích Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video