Phụ nữ Quy Nhơn: Mỗi cơ sở Hội một công trình/phần việc thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

13/04/2021
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ, cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN thành Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tổ chức phát động đợt thi đua đến toàn thể 23 cơ sở Hội.
Đại diện Hội LHPN các huyện, TP ký kết hưởng ứng thi đua

Theo đó, mỗi đơn vị Hội LHPN cơ sở sẽ lựa chọn đăng ký 01 công trình/phần việc thi đua phù hợp điều kiện địa phương, đơn vị như xây dựng Mái ấm tình thương, trao sinh kế, tặng sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi... Trong đó bám sát nội dung hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 cùng với tinh thần  “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh” phù hợp đặc điểm từng địa phương;  Xây dựng tuyến “Con đường hoa do phụ nữ chăm sóc”, tuyến đường do phụ nữ chăm, tuyến đường xanh - sạch - đẹp...hay như “Mỗi phụ nữ - một cây xanh” vận động mỗi cán bộ, HVPN trồng ít nhất 01 cây xanh/cây cảnh tại gia đình, cơ quan, đơn vị.

Để hưởng ứng đợt phát động thi đua, Hội LHPN TP. Quy Nhơn đã lựa chọn thực hiện với 3 công trình gồm: Phối hợp vẽ tranh bích họa dài 40m trên tuyến bờ kè bãi Bấc đọan thôn Lý Lương; Trồng cây hoa giấy trên tuyến đường nghĩa trang liệt sĩ thôn Lý Chánh và Lý Hòa dài là 200m; Thực hiện chính sách hậu phương quân đội - hỗ trợ xây nhà tình thương  cho 1 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Kim Thương- Hội LHPN TP Quy Nhơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video