Phụ nữ Quảng Ngãi góp sức quan trọng cùng địa phương phòng, chống dịch Covid-19

27/08/2020
Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã rất chủ động, kịp thời và nỗ lực trong tham gia, tổ chức các hoạt động thiết thực, góp sức quan trọng cùng địa phương quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19.
Hội viên phụ nữ thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) may khẩu trang để phát miễn phí cho người dân

May khẩu trang miễn phí phát cho người dân

Xuyên suốt 1 tháng qua, điểm may khẩu trang ở 2 chi hội phụ nữ thôn Phổ Trường và thôn Phổ An, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) hoạt động liên tục để may, phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Ở mỗi điểm may luôn có từ 5- 10 hội viên tình nguyện đến cắt, ráp, may và trung bình mỗi ngày sản xuất từ 100-150 chiếc khẩu trang.

Cô Võ Thị Sáu- chủ nhà đặt điểm may khẩu trang của chi hội phụ nữ thôn Phổ Trường, chia sẻ: Tôi là thợ may nên có sẵn máy may ở nhà và thành thục các công đoạn may ráp hơn nên tôi đề xuất các chị em hội viên đến nhà tôi may cho thuận tiện. Chị em chúng tôi may từ cuối tháng 7, sau khi Quảng Ngãi có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và duy trì đến nay. Dù dành thời gian may khẩu trang sẽ không làm được một số công việc của gia đình nhưng trong lúc đại dịch, mỗi người góp sức một chút cũng là điều nên làm.

“Cửa hàng 0 đồng”

Không chỉ tổ chức các điểm may khẩu trang, Hội LHPN xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) còn tổ chức, xây dựng mô hình “Cửa hàng 0 đồng” dành cho người nghèo, người già neo đơn bị ảnh hưởng do dịch. Theo đó, cửa hàng có 15 quầy hàng gồm gạo, mỳ tôm, các loại gia vị, khẩu trang, nước sát khuẩn,… Số lượng hàng hóa tại cửa hàng 0 đồng phục vụ bà con đạt tổng giá trị trên 21 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), chị Võ Thị I Va chia sẻ: Gần 1 tháng qua, Hội đã cấp phát trên 65.000 khẩu trang, trong đó có 20.000 chiếc khẩu trang vải từ các tổ may của chi hội phụ nữ xã. Ngoài phát khẩu trang miễn phí cho 100% người dân trên địa bàn xã, Hội còn hỗ trợ khẩu trang cho nhiều đơn vị, các khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Hội cũng tích vận động các mạnh thường quân để trao các phần quà đến những hộ nghèo, người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch và hỗ trợ thêm lương thực, thực phẩm cho các khu cách ly.

Tham gia các hoạt động phục vụ lực lượng chức năng, khu cách ly tập trung

Khi dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, các cán bộ, hội viên phụ nữ xung phong, tình nguyện tham gia nấu ăn, hỗ trợ cho các khu cách ly. Ở huyện Bình Sơn, từ ngày 10.8 đến nay, trung bình mỗi ngày, có từ 4-5 cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện tham gia công việc này.

Hội LHPN tỉnh trao quà hỗ trợ người dân khu cách ly phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi)

Chị Võ Thị Liễu, hội viên phụ nữ bày tỏ: “Trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, được góp sức vào công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, tôi thấy rất vui và ý nghĩa. Trong những lúc đất nước gặp khó khăn như thế này, tôi lại thấy nghĩa đồng bào, tinh thần đoàn kết của dân tộc ta to lớn đến nhường nào”. 

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Sơn, Nguyễn Thị Thúy cho biết: Từ khi dịch bùng phát trở lại, trên địa bàn huyện có 14 cơ sở Hội tổ chức may khẩu trang để cấp phát miễn phí cho người dân, qua đó đã cấp phát gần 80.000 chiếc khẩu trang cho người dân đồng thời vận động hơn 1 tấn rau củ, hơn 300 kg hải sản, hơn 1,5 tấn gạo… để hỗ trợ cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Các cấp Hội phụ nữ huyện đã luôn chủ động, thực hiện nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa như hỗ trợ thu hoạch nông sản, quét dọn, cho gia súc, gia cầm ăn khi các gia đình đi cách ly tập trung.

Theo thống kê từ Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, tín đến ngày 14/8, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tuyên truyền, phát hơn 55.000 tài liệu phòng, chống dịch Covid-19; cấp phát miễn phí gần 300.000 khẩu trang; gần 6.000 chai nước rửa tay; 22 tấn lương thực, thực phẩm; vận động, hỗ trợ hơn 300.000 triệu đồng tiền mặt và gần 1.000 ngày công hỗ trợ các lực lượng chức năng phòng, chống dịch…

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Na cho biết: Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, hộ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn…

 

 

Hiền Thu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video