Phụ nữ Quảng Nam - Sê Koong cùng nhau giữ vững mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

07/10/2021
Ngày 05/10/2021, tại Trạm Kiểm soát cửa khẩu quốc tế Nam Giang, huyện Nam Giang, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt, tặng quà Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Sê Koong, nước bạn Lào.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tặng hoa chào mừng đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Sê Koong

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với hai tỉnh; đồng thời thông tin nhanh về tình hình triển khai thực hiện Thoả thuận hợp tác, giai đoạn 2014 - 2019 và Bản ghi nhớ về hợp tác, giai đoạn 2019 - 2029 của Hội Phụ nữ hai tỉnh; Thống nhất các biện pháp phối hợp trong việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, tình đoàn kế, cùng nhau xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển bền vững, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường và phát triển kinh tế của hai tỉnh.

Trong chương trình gặp mặt, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tặng Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Sê Koong 70 suất quà, 5.000 khẩu trang y tế cho cán bộ, công chức cấp tỉnh và huyện, tổng trị giá trên 40 triệu đồng, từ nguồn vận động, tiết kiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Quảng Nam, thể hiện tinh thần đoàn  kết, sự sẻ chia, gắn bó giữa phụ nữ Quảng Nam và phụ nữ Sê Koong, mong muốn hai bên cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 trong giai đoạn khó khăn.

Bày tỏ sự trân trọng, cám ơn đến Hội LHPN tỉnh Quảng Nam luôn sát cánh, dành sự giúp đỡ, ủng hộ Lào trong những lúc khó khăn, Chủ tịch Vi-lay-văn Đa-la-xin, Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Sê Koong cho biết, tỉnh Sê Koong đang đối mặt với những khó khăn do dịch Covid-19 rất nặng nề, Chính phủ và người dân Lào đang nỗ lực để kiểm soát và ngăn chặn đại dịch, vì vậy, sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam rất ý nghĩa, là sự khích lệ lớn đối với cán bộ Hội của tỉnh Sê Koong trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Đồng thời khẳng định sẽ chuyển quà tặng đến kịp thời cho đội ngũ cán bộ Hội của tỉnh và sử dụng hiệu quả số khẩu trang Quảng Nam hỗ trợ. Bên cạnh đó Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Sê Koong cũng đề xuất sau khi tình hình dịch bệnh được đẩy lùi, Quảng Nam quan tâm thực hiện nội dung ký kết thoả thuận về tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội của Sê Koong.

Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video