Phụ nữ Quảng Bình, Hậu Giang chung tay phòng, chống dịch

01/04/2020
- Phụ nữ Quảng Bình hưởng ứng nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
- Hậu Giang: Không để gia đình hội viên nào không có khẩu trang trong mùa dịch
Cán bộ Hội LHPN tỉnh Quảng Bình ủng hộ phòng, chống dịch

- Phụ nữ Quảng Bình hưởng ứng nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 

Sáng ngày 26/3/2020, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã triển khai phát động toàn thể cán bộ Hội chuyên trách hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Y tế tham gia nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kết quả, tại chương trình phát động, đã có 255 tin nhắn tương ứng với số tiền 5,1 triệu đồng của cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh được gửi tới tổng đài 1407.

Cùng với việc nhắn tin, cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh, cán bộ Hội LHPN thành phố Đồng Hới, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, Công đoàn và Chi đoàn thanh niên cơ quan Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp đóng góp tiền mặt ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh. 

Trong thời gian này, tích cực vào cuộc cùng hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể: Thăm hỏi, động viên và tặng khẩu trang, nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết với tổng trị giá trên 50 triệu đồng cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và công dân đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh (Trường Quân sự, Trung đoàn 996 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo). 

Các cấp Hội Phụ nữ đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cung cấp các nhu yếu phẩm để “tiếp sức” cho các điểm cách ly, chung tay hỗ trợ các lực lượng và người dân tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Tạm dừng các hoạt động hội họp, hội nghị, hội thảo và thay đổi hình thức tổ chức sinh hoạt hội viên phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế tập trung đông người; thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở, các quy định trong vùng cách ly; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và thực hiện các biện pháp chủ động phòng, ngừa; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh vệ sinh môi trường hộ gia đình, khu dân cư; phối hợp phát hàng chục ngàn tờ rơi cung cấp thông tin, khẩu trang và nước rửa tay cho người dân trên địa bàn… 

- Hậu Giang: Không để gia đình hội viên nào không có khẩu trang trong mùa dịch

Đó là quyết tâm của Hội LHPN tỉnh Hậu Giang trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang chuyển công tác tuyên truyền, vận động đi vào chiều sâu với mục tiêu “100% hộ gia đình hội viên, phụ nữ có khẩu trang, được hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách”. Để làm được việc này, từ ngày 10/3 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã thành lập 61 tổ, nhóm nhận may khẩu trang vải với 302 thành viên, 366 hội viên tự nguyện may khẩu trang tại gia đình. Số khẩu trang may được tặng miễn phí hoặc bán giá rẻ cho phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn dân cư.

Hội viên, phụ nữ xã Hòa Mỹ, Hậu Giang may khẩu trang miễn phí phát cho người dân phòng, chống dịch

Đến nay, đã may tặng gần 50.000 khẩu trang vải, cấp miễn phí 68.891 khẩu trang y tế , 971 chai nước rửa tay, 12 chậu rửa tay tự chế, 1.746 xà phòng diệt khuẩn, phát 116.210 tờ rơi tuyên truyền… trị giá gần 300 triệu đồng. Riêng Hội LHPN tỉnh vận động công ty TNHH Lovely-VN tặng 1.000 khẩu trang vải, 190kg nguyên liệu may khẩu trang, 10 triệu đồng hỗ trợ cho 08 huyện, thị, thành để mua nguyên liệu. Dự kiến đầu tuần tới sẽ có 50.000 chiếc nữa được may tặng. Ngoài việc trao khẩu trang, cán bộ Hội và hội viên nòng cốt còn phụ trách hỗ trợ những trường hợp phải cách ly tại nhà cũng như ở các điểm tập trung, hướng dẫn các gia đình tham gia khai báo y tế, nắm tình hình để kịp thời phát hiện cũng như chấn chỉnh các thông tin sai lệch.

Như Quỳnh, Út Tiên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video