Phụ nữ Quảng Bình: 75 tỷ đồng chăm lo cho phụ nữ, trẻ em đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

14/10/2020
Với phương châm trao sự tự chủ, khơi dậy sáng tạo của các cấp Hội, thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị từng địa phương và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã phát động triển khai đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” chào mừng 90 năm thành lập Hội.
Các cấp Hội Phụ nữ Quảng Bình triển khai nhiều công trình, phần việc hưởng ứng đợt thi đua

Trong đó tập trung vào 02 hoạt động chính: Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có 01 thùng rác hộ gia đình và đẩy mạnh thực hiện mô hình “Đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu”; 100% cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp đăng ký thực hiện ít nhất 01 hành động thiết thực cụ thể vì phụ nữ và trẻ em.

Qua đó, các cấp Hội đã đăng ký và thực hiện gần 400 hành động, công trình, phần việc cụ thể, sáng tạo, ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong đó,  nhiều đơn vị đã lựa chọn các phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, thể hiện đậm nét vai trò của phụ nữ vừa là chủ thể tham gia thực hiện, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả của chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Kết quả: các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng trên 1.000 công trình vệ sinh; lắp đặt trên 235.000 thùng rác và trên 62.000 hố rác hữu cơ hộ gia đình; trồng, chăm sóc trên 1.500 tuyến đường hoa làm đẹp cho những đường quê nông thôn mới. Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, điển hình như: tham mưu, đề xuất đưa nội dung đợt phát động vào chỉ tiêu nghị quyết của địa phương để hỗ trợ kinh phí và thực hiện đồng bộ trên địa bàn; sáng tạo mô hình thu gom rác thải nhựa gây quỹ hỗ trợ con giống, thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên nghèo; mạnh dạn đảm nhận vào một số lĩnh vực mới, khó như vận động, hỗ trợ mua thẻ BHYT, BHXH tự nguyện; làm đường giao thông nông thôn; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; tập trung xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải gắn với chỉnh trang, làm đẹp các khu dân cư nông thôn mới

Đợt thi đua đặc biệt cũng tập trung nhiều hoạt động vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Thông qua nhiều hoạt động đa dạng, các cấp Hội đã huy động nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong đại dịch Covid-19; phân công giúp đỡ trên 300 hộ nghèo có địa chỉ; trao tặng trên 21.000 suất quà, sổ tiết kiệm tình nghĩa cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo và gia đình chính sách; hỗ trợ gần 400 mô hình sinh kế; xây dựng 20 mái ấm tình thương; trao tặng trên 2.000 bộ áo dài cho phụ nữ nghèo với tổng trị giá các hoạt động trên 75 tỷ đồng đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tiếp tục lan tỏa thông điệp về chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Mỹ Hạnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video