Phụ nữ quân đội: 20 năm với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

21/03/2013
Tháng 3 năm nay, cùng với phụ nữ cả nước tưng bừng, phấn khởi tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, với phụ nữ quân đội, niềm vui lại được nhân lên vì đây cũng là dịp kỉ niệm 20 năm ngày truyền thống Ngành công tác phụ nữ quân đội và “Ngày truyền thống của phụ nữ quân đội” (10/3/1993-10/3/2013)

Nhìn lại 20 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, chúng ta có thể tự hào về những thành quả đạt dudược, sự tiến bộ, những bước phát triển toàn diện, vững chắc của phụ nữu quân dội và công tác phụ nữ trong quân đội. Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, của “Bộ đội cụ Hồ”, phụ nữ trong quân đội đã ra sức cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham gia trên hầu hết các lĩnh vực quân sự quốc phòng, có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc, phụ nữ quân đội đang ngày càng khẳng định sự đóng góp to lớn và là một trong những lực lượng tạo nên sức mạnh của quân đội.

Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn họat động cảu các đơn vị, tô rchức phụ nữ các cấp trong quân đội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công tác, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, và cơ quan chính trị về các chế độ chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã trở thành phong trào xuyên suốt của phụ nữ quân đội, được triển khai sâu rộng trong phụ nữ toàn quân. Trong 5 năm qua, đã có 85.316 hội viên, phụ nữ quân đội đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, chiếm tỉ lệ 94,92%.

Dù đảm đương cương vị công tác nào, chị em cũng không ngừng tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Với khẩu hiệu hành động và mô hình hoạt động cụ thê rnhư: “Quản lý, khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Nữ báo vụ viên giỏi”, “Bát nước thao trường”, “Đôi bàn tay vàng”, “Nhà kho phụ nữ tự quản 20/10”, “Buồng bệnh Đặng Thùy Trâm”… chị em đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, có hàng chục vạn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học, hàng chục ngàn công trình sản phẩm làm lợi cho đơn vị và quân đội hàng nghìn tỷ đồng. Đã có nhiều chị được bầu vào các cương vị lãnh đạo, là đại biểu than dự các kỳ Đại hội của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội các cấp. Hiện tại, có 3 chị được phong quân hàm cấp tướng, 9 phó giáo sư, hơn 700 chị có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, 52 thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú, 32 nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú, 9 nhà giáo ưu tú, 57 nhà giáo giỏi cấp BQP… Nhiều hội viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tỷ lệ nữ được kết nạp năm sau đều tăng cao hơn năm trước. Tập thể phụ nữ quân đội đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, phụ nữ quân đội còn làm tốt vai trò trong gia đình, là những hạt nhân tích cực xây dựng các gia đình quân nhân theo chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Trong 5 năm qua, đã có 97,1% gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực.

Công tác hậu phương quân đội, các hoạt động nhân đạo từ thiện được duy trì có nền nếp và đạt kết quả tốt. Hằng năm, phụ nữ quân đội tham gia giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất cho hàng nghìn thanh niên yên tâm lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự; tập trung giúp đỡ các đối tượng chính sách, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với những món quà trị giá hàng chục tỷ đồng, tham gia hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chung tay cùng cộng đồng giúp hàng chục vạn người dân vượt qua khó khăn lúc thiên tai, bão lụt…

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, phụ nữ quân đội quyết tâm giữ vững truyền thống 20 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phấn đấu đưa công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội trong những năm tới sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, luôn đi đaùa trong phong trào phụ nữ của cả nước; mỗi chị em phụ nữ đều có bước tiến bộ, trưởng thành, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phụ nữ quân đội sẽ tiếp tục khẳng định sự đóng góp tích cực trong xây dựung quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng với 10 chữ vàng mà Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng đã trao tặng: Phụ nữ quân đội “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Phong trào phụ nữ quân đội 5 năm liên tục được Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu. Ban Phụ nữ Quân đội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác. Mới đây nhất, phụ nữ quân đội vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Theo Báo phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video