Phụ nữ Phú Hòa với phong trào xóa đói giảm nghèo

09/12/2010
Trong những năm qua các cấp Hội Phụ nữ xã Phú Hòa (Lương Tài) đã luôn chú trọng đa dạng hóa các loại hình sinh hoạt và xem đây là nội dung then chốt trong việc thu hút, tập hợp đông đảo các hội viên tham gia, thông qua đó để giúp chị em nâng cao kiến thức xã hội. Cách làm này đã và đang thực sự mang lại những kết quả thiết thực trong phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống gia đình no ấm, hạnh phúc”.

Hội Phụ nữ xã Phú Hòa hiện có hơn 2.000 hội viên, những năm qua hội viên luôn nỗ lực học hỏi, năng động đưa những cây, con, giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, vươn lên làm giàu cho gia đình. Một trong những yếu tố có tác động đến nếp nghĩ, cách làm của phụ nữ nơi đây, đó là có sự giúp đỡ không nhỏ của các cấp chính quyền từ huyện đến xã, đặc biệt là sự quan tâm của Hội LHPN huyện và BCH Hội phụ nữ xã.


Nhằm giúp chị em vươn lên làm giàu chính đáng, Hội cùng chính quyền địa phương đã có nhiều hướng mở thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phát triển kinh tế gia đình; trong đó, nâng cao kiến thức cho phụ nữ nhằm thay đổi cách nghĩ, cách làm là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra.


Để thực hiện đạt hiệu quả nhiều phong trào do Hội Phụ nữ huyện phát động như: phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo”…


Ngay từ đầu mỗi năm, Hội Phụ nữ xã đã đề ra kế hoạch, tổ chức tín chấp cho hàng trăm lượt chị em vay với tổng số tiền trung bình mỗi năm là hơn 6 tỷ đồng, từ các nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng, đồng thời, phát huy nguồn vốn nội lực giúp chị em thoát nghèo. Có được đồng vốn, chị em đã đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, trồng cây ăn trái, trồng màu, vườn tạp và buôn bán nhỏ, nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình để đồng vốn vay phát huy hiệu quả.


Cùng với đó, Hội còn phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, trạm khuyến nông, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT về gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và công tác vay vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả cho hội viên phụ nữ.


Hội tổ chức phát động phong trào tiết kiệm theo gương Bác Hồ vĩ đại, hiện toàn xã có 519 hội viên có lợn nhựa tiết kiệm với số tiền hơn 100 triệu đồng, số tiền này dùng để giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vay làm vốn xoay vòng phát triển kinh tế gia đình…


Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ Phú Hòa cũng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của các buổi sinh hoạt, xây dựng các mô hình câu lạc bộ và duy trì sinh hoạt đều đặn. Với những việc làm thiết thực trong năm qua, các cấp Hội đã góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận góp phần không nhỏ vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.


Tạo điều kiện giúp đỡ các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên tự chủ trong cuộc sống, thông qua các tổ chức đoàn thể đang được xem là một hoạt động thiết thực, góp phần từng bước thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo. Để các hoạt động này ngày càng trở nên hiệu quả và thiết thực, Hội Phụ nữ xã cần thường xuyên đổi mới hơn nữa trong cách làm, chương trình hành động của mình, có như vậy mới thu hút được đông đảo các hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Theo baobacninh.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video