Phụ nữ Phong Châu: Với phong trào trồng cây vụ đông

28/12/2010
Vụ đông năm 2010, Hội Phụ nữ xã Phong Châu (Đông Hưng, Thái Bình) được chọn làm điểm về mô hình gieo trồng cây đậu tương. Được đánh giá là một trong những hội đi đầu về thực hiện tốt hoạt động công tác hội, vụ đông năm nay Hội đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, thực hiện thành công mô hình gieo trồng cây đậu tương trên đất 2 lúa, góp phần đưa tổng diện tích cây vụ đông của toàn xã lên tốp dẫn đầu huyện.

Chủ tịch HPN xã Nguyễn Thị Loan cho biết: ngay khi nhận được kế hoạch của Huyện hội và sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, BTV HPN xã đã lên kế hoạch thực hiện và chọn thôn Khuốc Bắc làm điểm. Tại đây, hội đã tổ chức họp với các hội viên trong thôn, vận động bà con gieo cấy 100% giống ngắn ngày ở vụ mùa.

Mới đầu chi hội chỉ đăng ký 55ha nhưng do có sự hỗ trợ 100% giống của huyện và HTXDVNN đầu tư cho khâu tưới, tiêu nước, trông coi bảo vệ, tập huấn khoa học kỹ thuật nên đến nay chi hội thôn Khuốc Bắc đã gieo trồng được 75ha cây đậu tương. Ngoài ra chi hội còn có một số diện tích gieo trồng các loại cây màu khác như su hào, dưa chột, bí đao.

Theo chị Loan, để nhanh chóng thực hiện được mô hình này đó chính là ý thức của hội viên. Mấy năm gần đây khi chưa có cơ chế hỗ trợ của huyện, người dân Khuốc Bắc nói riêng, hội viên trong xã nói chung vốn đã có phong trào gieo trồng cây vụ đông.

Vì thế khi đưa mô hình vào áp dụng, cộng thêm với sự hỗ trợ 100% giống của huyện các hội viên có động lực hơn, đưa diện tích cây đậu tương đạt cao hơn gần 20ha so với năm ngoái.

Cũng từ đây, BTV Hội xã đã thực hiện theo phương châm cán bộ, đảng viên phải là người đầu tầu gương mẫu đi trước, vì thế khi bắt tay vào thực hiện ngay trong BTV Hội, hộ ít nhất cũng gieo trồng được 6 sào.

Chị Loan - Chủ tịch HPN xã mặc dù công việc bận mải nhưng năm nào cũng trồng 8 sào, năm ngoái tính ra chị lãi ít nhất cũng được gần 4 triệu tiền đậu tương, năm nay chị trồng 1 mẫu hoàn toàn là đậu tương dự tính cũng đạt thu nhập cao không kém.

Hay chị Phạm Thị Lụa, chi hội phó thôn Khuốc Bắc năm nào cũng chỉ một mình làm vậy mà vẫn giữ được diện tích cao nhất, nhì thôn; năm 2009, chị trồng 8 sào trong đó kết hợp trồng cả đậu tương, su hào và bí đao, tính riêng su hào chị lãi bình quân 1.500.000đồng/sào, tổng thu nhập từ cây vụ đông đạt từ 7-8 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Quy, Chi hội phó thôn Khuốc Bắc cũng không ngoại lệ, 4 năm nay chị đều trồng 8 sào, năm ngoái năng suất đậu tương đạt tới 75kg/sào, cao hơn mọi năm ít nhất từ 10-15kg/sào. Chị cho biết: hai năm về đây do biết cách đầu tư, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh, nhất là sâu đục dòi nõn nên không chỉ nhà chị mà các hội viên khác cũng đạt năng suất cao không kém.

Sẵn có truyền thống gieo trồng cộng với sự gương mẫu của cán bộ hội nên phong trào trồng cây vụ đông diễn ra sôi nổi khắp thôn.

Lợi thế hơn, cây đậu tương là loại cây dễ trồng nên đã huy động được cả người già và trẻ em tham gia. Sau khi gặt xong vụ mùa, người dân Khuốc Bắc chỉ cần 1 tay bốc hạt, một tay rẽ rạ cho hạt vào rồi phủ rạ lên là cây đậu tương có thể sinh trưởng.

Vì thế mà các hội viên trong thôn đua nhau mượn ruộng của thôn khác để trồng, có tới gần 20% số hộ có diện tích gieo trồng trên 1 mẫu. Bà Phạm Thị Thu là một trong những hội viên tiêu biểu trong lĩnh vực này. Năm nay bà đã gần 60 tuổi nhưng năm nào bà cũng trồng trên 1 mẫu.

Năm 2009 bà trồng 1,4 mẫu đậu tương, su hào và bí đao, tính tổng thu nhập cũng được gần 20 triệu đồng.

Năm nay bà lại tiếp tục mượn 4 sào ruộng để trồng hành, tỏi, dưa chuột và 6 sào của nhà để trồng đậu tương. Do bà có kinh nghiệm nên cây gì cũng đạt hiệu quả, hiện nay đậu tương đang xanh tốt ra hoa, tạo quả còn dưa hấu ước chừng cũng được vài tạ/sào, cứ mỗi một nách dưa lại ra một quả, chỉ tính riêng 3 ngày vừa qua bà đã thu được 500.000 đồng tiền bán dưa.

Nhờ hoạt động hiệu quả, 4 năm liền HPN xã Phong Châu được T.Ư hội tặng bằng khen, năm 2006 được UBND tỉnh tặng bằng khen. Dự kiến sang năm tới HPN xã Phong Châu sẽ tuyên truyền mở rộng mô hình gieo trồng cây đậu tương sang các thôn khác, thu hút trên 70% số hội viên trong xã tham gia.

Theo baothaibinh online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video