Phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận Mái ấm tình thương

24/08/2016
Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Yên Bái vừa tiến hành trao Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp: 05 mái ấm tình thương vừa được Hội LHPN tỉnh trao cho hội viên phụ nữ nghèo ở xã Mỹ An, thị trấn Mỹ An và xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười (mỗi căn trị giá 20.000.000 đ). Nguồn kinh phí này do Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ Mái ấm tình thương cho 02 hộ gia đình có con lên đường nhập ngũ tại huyện Cao Lãnh (mỗi căn trị giá 40.000.000 đ). Đây là hoạt động của Hội nhằm hỗ trợ hộ gia đình có con em thi hành nghĩa vụ quân sự trong năm 2016 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Nhân dịp năm học mới, B
an Thường vụ Hội LHPN tỉnhcũng tổ chức tặng 200 phần quà cho các em học sinh tiểu học ở xã Tân Công Chí và Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng với tổng trị giá quà tặng trong đợt này là 51.300.000 đồng. Số tiền tặng quà là do Bà Lý Thu Linh – Việt kiều Mỹ vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ.


Hội LHPN tỉnh Yên Bái:
Hội LHPN Thị xã An Khê vừa tổ chức lễ bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Mai, thôn An Điền Bắc - xã Cửu An. Chị Mai là hội viên phụ nữ nghèo của xã, gia đình không có đất sản xuất nông nghiệp nên chị phải thường xuyên đi làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Chồng chị bị tai nạn không còn khả năng lao động, gia đình đông con. Căn nhà được khởi công xây dựng từ tháng 6/2016, có diện tích 110m2 với kinh phí 66.000.000 đồng; trong đó, Hội LHPN thị xã cùng với CLB Nữ doanh nghiệp thị xã hỗ trợ 30.000.000 đồng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã và xã Cửu An hỗ trợ 20.000.000 đồng, số tiền còn lại là của gia đình chị đóng góp. Đây cũng công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã An Khê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Ảnh minh họa

 Bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Mai

Hồng Oanh, Thế Cường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video