Phụ nữ Mỹ la-tinh đấu tranh vì quyền lợi và tiến bộ

03/08/2010
Giữa tháng 7 vừa qua, hơn 700 đại biểu đại diện cho giới phụ nữ của 33 nước Mỹ la-tinh và vùng Ca-ri-bê họp với nhau tại Bra-xi-li-a, Thủ đô Bra-xin bàn thảo về vai trò của phụ nữ trong công cuộc phát triển đất nước và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong khu vực.

Hội nghị dưới sự bảo trợ của Ủy ban Kinh tế khu vực Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê của LHQ (ECLAC) và được sự ủng hộ của Chính phủ Bra-xin. Theo thống kê của LHQ, phụ nữ tại nhiều nước Mỹ la-tinh vẫn bị phân biệt đối xử nặng nề trong lao động,  làm việc nhiều giờ hơn nam giới, nhận lương thấp hơn nam giới trong cùng công việc, có tỷ lệ thất nghiệp cao gấp 1,5 lần nam giới. Phụ nữ phải làm những công việc gia đình không được trả lương...


Sau bốn ngày họp, Hội nghị đã ra tuyên bố kêu gọi phụ nữ tại các nước Mỹ la-tinh và vùng Ca-ri-bê đấu tranh đòi quyền bình đẳng trong hoạt động kinh tế gia đình cũng như bình đẳng tại các nơi làm việc, tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động chính trị và thiết lập các chính sách; đồng thời  kêu gọi chính phủ các nước tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận với khoa học - kỹ thuật, có biện pháp chấm dứt mọi hành động bạo lực và phân biệt đối xử đối với phụ nữ, hướng tới mục tiêu củng cố nền dân chủ ở Tây bán cầu.


Hội nghị diễn ra trong bối cảnh những năm gần đây, tại khu vực này ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào hoạt động chính trị và xã hội, một số đã được bầu làm Tổng thống và Thủ tướng. Ðiều này khích lệ và thôi thúc phụ nữ đấu tranh đòi các quyền lợi chính đáng, quyền bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Những phụ nữ thành đạt trên sân khấu chính trị ở khu vực này  là  đương kim Tổng thống Ác-hen-ti-na Cri-xti-na Phéc-nan-đét đê Ki-snơ, Tổng thống Chi-lê vừa mãn nhiệm  M.Ba-chê-lê.

Mới đây,  bà Lau-ra Chin-chi-gia đã chính thức nhậm chức Tổng thống Cô-xta Ri-ca, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của quốc gia Trung Mỹ này. Bà Chin-chi-gia  trúng cử Tổng thống với số phiếu ủng hộ cao gấp hai lần số phiếu của  ứng cử viên đối lập. Trước đó, bà Cam-la Pê-xát Bi-sê-sa đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của quốc đảo Tri-ni-đát và Tô-ba-gô trong vùng biển Ca-ri-bê. Liên minh Ðối tác nhân dân gồm năm đảng của bà Bi-sê-sa đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, đẩy  Phong trào Dân tộc nhân dân (PNM) trở thành đảng đối lập sau hơn bốn thập kỷ gần như liên tục cầm quyền tại nước này. Chính phủ của Thủ tướng Bi-sê-sa cam kết sẽ nỗ lực hết sức xây dựng đất nước tạo ra sự thay đổi. Bà Bi-sê-sa tuyên bố sẽ thành lập một quỹ trị giá hàng triệu USD để giúp đỡ các phụ nữ và trẻ em  nghèo khó về kinh tế và  sức khỏe.


Tại Bra-xin, đảng Lao động cầm quyền đã cử bà Ði-ma Râu-xít làm ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra ngày 3-10 tới. Mở đầu chiến dịch vận động tranh cử của mình, bà Ði-ma Râu-xít có cuộc làm việc với khoảng 500 nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại thành phố Xao Pao-lô, trung tâm kinh tế của Bra-xin, bà  khẳng định, chỉ có sự công bằng xã hội mới có thể giúp quốc gia Nam Mỹ này vươn lên và được thế giới thừa nhận là nước phát triển. Bà tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách kinh tế vĩ mô ổn định của Tổng thống đương nhiệm Lu-la đa Xin-va và tiến hành các cuộc cải cách ngành thuế, giáo dục... nhằm từng bước cải thiện vị thế của Bra-xin trên trường quốc tế. Bà cho biết, hiện còn khoảng 34 triệu người dân Bra-xin đang  phải sống trong cảnh nghèo khổ. Bà Ð.Râu-xít đang dẫn đầu cuộc đua và có lợi thế là ứng cử viên của đảng cầm quyền.


Theo gương Tổng thống Ác-hen-ti-na Cri-xti-na Phéc-nan-đét, bà Xan-đra To-rét tuyên bố sẽ ra tranh cử chức Tổng thống Goa-tê-ma-la vào năm tới để kế tục sự nghiệp của chồng bà, đương kim Tổng thống An-va-rô Cô-lôm. Bà Rô-xa-ri-ô Mu-ri-giô, phu nhân của đương kim Tổng thống Ni-ca-ra-goa Ða-ni-en Oóc-tê-ga, cũng đã có "Kế hoạch B" là sẽ  ra tranh cử tổng thống trong trường hợp Tổng thống  Ð.Oóc-tê-ga không ra tranh cử một nhiệm kỳ nữa do quy định của  Hiến pháp.

Theo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video