Phụ nữ làm cảnh sát chống bạo loạn tốt hơn?

02/09/2009
Sau nhiều tháng trở thành mục tiêu của hàng loạt chỉ trích, lực lượng cảnh sát lớn nhất nước Anh đang thử nghiệm một chiến thuật mới: trao “dây cương” cho phái nữ.

Trong tuần này, Cục Cảnh sát London bắt đầu áp dụng một biện pháp “mềm mỏng” khi các nhà vận động môi trường tuyên bố 5 ngày biểu tình nhằm vào một loạt mục tiêu từ các tòa nhà chính phủ tới các văn phòng của công ty khai mỏ đa quốc gia Rio Tinto.

Cảnh sát London hy vọng rằng biện pháp mới sẽ mang lại kết quả khác biệt hoàn toàn những gì đã xảy ra trong thời gian diễn ra Hội nghị G20 hồi tháng 4. Cục Điều tra Tội phạm thuộc Lực lượng cảnh sát Lodnon đã chịu nhiều chỉ trích sau khi để xảy ra những vụ đụng độ ác liệt giữa hàng trăm cảnh sát chống bạo loạn và người biểu tình. Nhiều người còn cáo buộc cảnh sát đã khơi mào cho bạo lực mà kết quả của nó là một người bán dạo thiệt mạng chỉ vì cố tìm đường về nhà.

Theo các chuyên gia, chiến thuật mới dựa trên giả thuyết là cảnh sát nữ thường coi công việc của họ là phụng sự công chúng còn cảnh sát nam thì nghĩ họ đang “kiểm soát thông qua quyền lực”.

“Cho đến mãi gần đây, chúng ta không có đủ phụ nữ giữ các cấp bậc cao hơn để có thể đánh giá về khả năng lãnh đạo của họ tại những sự kiện quan trọng. Vì thế, điều này là tương đối khác thường”, Jennifer Brown, một giáo sư tại trường Đại học Surrey, nhận xét. Jennifer Brown nghiên cứu rất kỹ các vấn đề về giới trong ngành cảnh sát ở Anh và ở các nước khác.

“Theo một cách nào đó, rất khó cho các sĩ quan đang giữ vị trí lãnh đạo bởi vì điều này không chỉ là một sự thử nghiệm năng lực của Lực lượng Cảnh sát London mà còn đặt nữ giới vào một vị trí rất cụ thể”.

Tuần này, các nhà hoạt động môi trường ở Anh tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình hòa bình ở một số điểm công cộng quanh London cho chiến dịch Camp for Climate Action tại một công viên phía nam London. Tên của công viên này được giữ bí mật cho đến giây phút chót và sau đó được thông báo qua tin nhắn.

Theo lệnh của nữ chỉ huy chiến thuật Julia Pendry, chỉ có một nhóm sĩ quan có mặt tại hiện trường nhưng giám sát từ xa. Một tài khoản Twitter hiện đang được cảnh sát sử dụng để gửi thông tin về chiến dịch tới các thành viên tham gia biểu tình. Sau đó, đích thân chỉ huy Pendry sẽ tới thăm và uống trà với những người tổ chức.

Pendry cũng chọn một cảnh sát nữ, Thanh tra Jane Connors, làm phụ tá cho mình, viện dẫn cô Jane “rất nhạy cảm, chừng mực và có tài giao tiếp”.

Về sự khác biệt trong phong cách lãnh đạo, Giáo sư Brown chỉ ra rằng, phần lớn nam giới thực hiện vai trò của họ theo cách “nhiệm vụ là trọng tâm” còn phụ nữ thì ưa tạo dựng các mối quan hệ mà về lâu về dài có thể rất hữu ích.

  • T.H (Theo CSM)
Theo vietnamnet.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video