Phụ Nữ Kor làm giàu từ chăn nuôi và trồng rừng

12/03/2015
Nhờ tính cần cù, chịu khó chăn nuôi và trồng rừng, các xã miền núi huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều gương phụ nữ điền hình là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Khác với những năm trước đây, đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã miền núi huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng hiện nay nhờ tính cần cù, chịu khó chăn nuôi và trồng rừng nên đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điền hình là người đồng bào dân tộc thiểu số, họ đã trở thành người có của ăn, của để, từng bước phát triển kinh tế làm giàu chính đáng.

Đàn bò của gia đình chị Hồ Thị Hồng hội viên hội phụ nữ thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng. Cách đây hơn 3 năm gia đình chị Hồng chỉ mới nuôi được 4 con bò, trong đó có 1 con đực và  3 con cái giống. Nhờ chịu khó chăm sóc, trồng cỏ và tiêm phòng theo định kỳ nên đàn bò của chị không những không bị dịch bệnh và chết do đói, rét mà còn phát triển khá tốt .

Hiện đàn bò của chị Hồng đã phát triển lên đến con số 2 chục con. Ngoài nuôi bò, gia đình chị còn trồng gần 10 ha cây keo, 1 ha cây đót,  3000 cây quế, 100 bụi cây lồ ô, và làm 5 sào lúa nước. Từ chăn nuôi và trồng rừng, mỗi năm trừ hết chi phí, gia đình chị Hồng thu được gần 200 triệu đồng.

Chia sẻ về cuộc sống trước kia và hiện tại của gia đình, chị Hồng cho biết: Trước đây gia đình tôi rất là khó khăn, Vợ chồng tôi bàn với nhau vay 30 triệu để của ngân hàng CSXH huyện và cộng thêm tiền bán keo đầu tư mua bò về nuôi, bây giờ phát triển được 20 con. Tôi chọn giống bò địa phương vì nó dễ nuôi và thích nghi với môi trường ở miền núi. Nhờ chăn nuôi và trồng rừng mà gia đình khá giả hơn.

Cũng như chị Hồ Thị Hồng, chị Hồ Thị Huệ, 29 tuổi, ở thôn Gò, xã Trà Bùi. Hơn 5 năm về trước, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của xã. Năm 2011, vợ chồng chị mạnh dạn vay vốn và cũng bắt đầu với công việc chăn nuôi heo, nuôi bò, đào ao nuôi cá và trồng rừng. Nhờ tính cần cù, chịu khó học hỏi cách làm ăn phát triển kinh tế, đến nay gia đình chị đã thoát nghèo, trở thành hộ gia đình khá giả, có của ăn, của để và nuôi con ăn học.

Ngoài chăn nuôi và trồng rừng chị Huệ còn buôn bán nhỏ lẻ kiếm thêm thu nhập. Thấy chị Huệ làm ăn hiệu quả nên có nhiều hội viên phụ nữ trong thôn xã đến đây để học hỏi kinh nghiệm và làm theo. Chị Huệ chia sẻ: Trước đây gia đình tôi rất là khó khăn, nhờ vay được ít vốn và thuê đất trồng mì rồi mới xây được chuồng trại nuôi heo, đây là lứa thứ 3 tôi nuôi. Vừa xuất chuồng bán được vài chục triệu lo cho con ăn học và sắm mua thiết bị trong nhà.

Hiện Hội liên hiệp phụ nữ huyện Trà Bồng có 45 chi hội, với gần 9000 hội viên và có 279 tổ vay vốn, trong năm 2014 Hội LHPN huyện đã tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện cho các hội viên vay phát triển kinh tế trên 50 tỷ đồng và có 116 hội viên phụ nữ được thoát nghèo, đạt tỷ lệ trên 13%.  Ngoài ra Hội LHPN huyện còn tổ chức nhiều lớp tập huấn về chăn nuôi, thú y và đào tạo nghề ngắn hạn cho số hội viên phụ nữ thiếu việc làm.

Trong khi nhiều phụ nữ nông thôn ở các xã miền núi huyện Trà Bồng chưa thoát được cảnh đói nghèo, thiếu thốn, thậm chí bỏ quê để đi làm ăn xa thì Chị Hồng, chị Huệ, chị Diên... người phụ nữ Cor đã nỗ lực vươn lên làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương mình. Bà Hồ Thị Hồng Thủy- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Trà Bồng cho biết:Trong thời gian qua có Hội liên hiệp phụ nữ huyện Trà Bồng cũng có rất nhiều gương phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó điển hình như chị Hồ Thị Hồng và Hồ Thị Huệ, trong năm 2015 Hội liên hiệp phụ nữ huyện sẽ tổ chức hội nghị điển hình và nhân rộng các mô hình chăn nuôi và gương điển hình để chị em hội viên học tập và làm theo, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nhờ biết phát huy tiềm năng lợi thế đất đai của quê hương và sự quyết tâm, chịu khó tìm tòi, học hỏi cách làm ăn phát triển kinh tế phù hợp với địa phương mình, nhiều phụ nữ người Cor ở huyện miền núi Trà Bồng  đã nổ lực vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng và ngày càng khẳng định vai trò của mình trong các phong trào quan trọng ở địa phương nhất là phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

hoiphunuquangngai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video