Phụ nữ Kon Tum góp sức phòng, chống dịch

08/09/2020
Tuyên truyền, hướng dẫn chị em phụ nữ thực hiện các biện pháp: khai báo y tế, cách ly tại nhà, góp sức phòng chống dịch Covid -19 trở thành một trong những hoạt động chủ đạo trong phong trào phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh.
Bằng những việc làm thiết thực, các cấp Hội phụ nữ chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Những ngày này, cùng với nhiệm vụ của cơ quan, chị em Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tích cực làm hơn 200 tấm chống giọt bắn tặng các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ ở các khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, khoảng 10 nữ quân nhân cũng sắp xếp công việc, sẵn sàng trực tiếp tham gia phục vụ, hỗ trợ tại các khu cách ly.

Cả 2 đợt phòng chống dịch, Thượng úy Trương Thị Ánh Nguyệt – Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều có mặt tại các khu cách ly để phụ giúp, hỗ trợ, nấu ăn phục vụ lực lượng thực hiện nhiệm vụ cũng như người cách ly. “Mỗi người một việc, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để phòng chống dịch bệnh” – chị Nguyệt chia sẻ.

Đợt dịch thứ 2, tại thị trấn Đăk Hà có 1 trường hợp F1 (tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm Covid-19). Ngay khi nắm bắt thông tin trên, người dân trên địa bàn huyện có phần lo lắng, hoang mang. Trước thực trạng đó, cùng với các cấp, các ngành, các cấp Hội LHPN huyện Đăk Hà đã tập trung tuyên truyền người dân bình tĩnh, nếu ai tiếp xúc với trường hợp F1 hoặc đi về từ vùng có dịch, thực hiện nghiêm biện pháp khai báo y tế và cách ly tại nhà; vận động người dân không tung tin sai sự thật lên mạng xã hội; tránh đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ… Cùng với đó, Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện chỉ đạo và phân công chi hội trưởng phụ nữ, hội viên nòng cốt tích cực tham gia các hoạt động giám sát các trường hợp người dân từ vùng dịch trở về, thông tin kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống.

Hội LHPN huyện Đăk Hà cũng quyên góp được hơn 30 triệu đồng mua nhu yếu phẩm gửi đến các khu cách ly trên địa bàn huyện. “Chúng tôi mong muốn những việc làm nhỏ của mình sẽ góp phần động viên, chia sẻ, giúp lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cũng như kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, có thêm nguồn gửi đến các khu cách ly” – chị Phạm Thị Viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Hà cho biết.

Cũng như Hội LHPN huyện Đăk Hà, từ khi bùng phát đợt dịch thứ 2 tại Đà Nẵng, Hội LHPN huyện Sa Thầy tích cực tập trung vận động người dân đi từ các vùng có dịch tự giác đi khai báo y tế và cách ly; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Covid – 19, phát tờ rơi và tổ chức thăm hỏi, tặng các nhu yếu phẩm tại các địa điểm cách ly. Bên cạnh đó, chị em lồng ghép việc phòng chống dịch vào tất cả các hoạt động hội, hướng dẫn hội viên, phụ nữ tập trung chống dịch, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ” trên mặt trận chống dịch. Ngoài ra, Hội LHPN huyện cũng tổ chức thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tại 6 chốt liên ngành; cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. “Chúng tôi cũng hỗ trợ khẩu trang, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly. Hơn thế, mỗi chị em rất ý thức, không tụ tập đông người để phòng chống dịch” – chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sa Thầy chia sẻ.

Góp sức phòng, chống dịch bệnh, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Với các xã vùng sâu, vùng xa, có ít điều kiện tiếp xúc với thông tin, Hội LHPN tỉnh quán triệt các cấp Hội vận động cán bộ hội đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến phát tờ rơi, hướng dẫn các gia đình thực hiện vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang nơi cộng cộng. Bên cạnh đó, tăng cường vận động, quyên góp các vật dụng cần thiết cho công tác phòng, chống dịch. Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã tặng hơn 10.000 khẩu trang; nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 44 triệu đồng.

“Nhìn chung, chị em phụ nữ rất tích cực, chủ động phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục lồng ghép các hoạt động phòng chống dịch bệnh vào chương trình hoạt động, quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh” – chị Trần Thị Phong Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định.

http://phunukontum.org.vn/baokontum.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video