Phụ nữ Khánh Hòa hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

11/02/2022
Sáng ngày 09/02/2022, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.
Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Dự Lễ phát động có Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Quỳnh Nga; Đại tá Trần Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Nhữ Mai Pháo, Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng gần 150 hội viên, phụ nữ và các chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Lương.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021-2025; hưởng ứng phong trào “Mỗi hội viên phụ nữ trồng 01 cây xanh” do ĐCT TW Hội phát động; tham gia thực hiện mục tiêu trồng 12,11 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh để góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa “xanh,sạch, đẹp”, qua đó nhằm tuyên truyền tới toàn thể hội viên, phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại đồn Biên phòng Vĩnh Lương, Hội LHPN tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trồng hơn 500 cây gồm: cây lộc vừng, cây dương, dừa, cây tóc tiên, muồng hoàng yến, cây hoa mai, cây sồi, hoa mai chiếu thủy, hoa giấy, cây cho bóng mát, cây ăn quả các loại…

Sáng cùng ngày, các cấp Hội Phụ nữ trên toàn tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức Tết trồng cây, thực hiện trồng hơn 10.000 cây xanh các loại.

Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video