Phụ nữ Israel mạnh dạn tố cáo bạo lực gia đình

25/12/2018
Đường dây nóng của Bộ Phúc lợi Israel đã nhận tới 272 cuộc gọi báo cáo về bạo lực gia đình trong tháng 12, trong số đó 70% người gọi là phụ nữ.

Đường dây nóng của Bộ Phúc lợi Israel đã nhận tới 272 cuộc gọi báo cáo về bạo lực gia đình trong tháng 12, trong số đó 70% người gọi là phụ nữ. Trong hai tuần đầu của tháng 11, Bộ này chỉ tiếp nhận 110 cuộc gọi.

Bộ Phúc lợi cho biết có sự gia tăng đột biến các cuộc gọi báo cáo bạo lực gia đình từ khi các cuộc biểu tình phản đối bạo lực gia đình bùng phát trong tháng qua. Từ khi xã hội công khai thảo luận về vấn đề này, số báo cáo về bạo lực gia đình tăng vọt. Các cuộc gọi đã được chuyển tới giới chức có liên quan ngay lập tức.

Ông Sa’id Teli, Giám đốc Đơn vị Bạo lực gia đình của Bộ Phúc lợi cho biết đàn ông và phụ nữ đang cảm thấy thoải mái, tự do hơn để nói về tình hình của họ. Cuộc đối thoại và biểu tình chống bạo lực đã nâng cao ý thức người dân về vấn đề và ngày càng nhiều phụ nữ tìm kiếm sự giúp đỡ. 

Những người phát động phong trào biểu tình của phụ nữ cho rằng một trong những ảnh hưởng trực tiếp khi phụ nữ thể hiện tình đoàn kết lịch sử trong tuần qua là phụ nữ nhận thấy họ không đơn độc và đã có thay đổi lớn trong ý thức về bạo lực nhằm vào phụ nữ.

Một trong số họ nói: “Nếu không có thêm ngân sách và những bước đi thực sự từ các nhà lập pháp, hệ thống công cộng sẽ không thể giải quyết các khiếu kiện đầy đủ. Đó là lý do tại sao chúng tôi xuống đường và sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng”.

Ông Teli kêu gọi phụ nữ và đàn ông gặp khó khăn hãy tiếp cận với Bộ Phúc lợi. 

Tuần trước, một làn sóng biểu tình đã diễn ra trên toàn Israel. Người biểu tình chặn đường phố để phản ứng về việc 25 phụ nữ đã bị giết hại trong năm qua. Người biểu tình đòi chính phủ phải cấp ngân sách 250 triệu shekel (154 tỷ đồng) cho các chương trình phòng chống bạo lực gia đình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nguồn tiền này sẽ được cấp cho các chương trình trong vòng hai tuần. Trong khi đó, chính phủ đang cân nhắc cắt giảm ngân sách cụ thể của các chương trình khác nhằm cấp tiền cho chương trình chống bạo lực gia đình.

Làn sóng biểu tình mới nhất được phát động sau vụ một phụ nữ 29 tuổi tên Iman Awad bị sát hại ngày 11/12. Chồng người phụ nữ này đã bị bắt vì bị nghi đâm vợ tới chết tại nhà, nhưng anh này bác bỏ liên quan.

Một ủy ban liên bộ về vấn đề bạo lực gia đình đã được thành lập năm 2014 và đưa ra các khuyến nghị năm 2017. Phần lớn các khuyến nghị chưa được thực hiện.

baophunuthudo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video