Phụ nữ huyện Yên Định – Thanh Hoá phát huy truyền thống quê hương Bà Triệu

14/04/2008
Kế thừa và phát huy truyền thống của người phụ nữ trên quê hương Bà Triệu, phụ nữ huyện Yên Định đã có nhiều đóng góp vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược.

Sau khi thống nhất đất nước, phụ nữ Yên Định bắt tay ngay vào hưởng ứng phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chị em sôi nổi thi đua lao động sản xuất, công tác, đồng thời thi đua nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, thực hiện nam nữ bình đẳng.  Từ thực tiễn phong trào, hàng trăm phụ nữ đạt danh hiệu “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 Phát huy truyền thống quê hương, trong thời kỳ đổi mới, chị em phụ nữ vẫn giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào của địa phương. Hiện nay, Yên Định xác định kinh tế VAC là cơ sở giúp xóa  đói giảm nghèo nên phát triển kinh tế VAC đã trở thành phong trào lớn trong huyện. Hội viên phụ nữ luôn phát huy tính tự nguyện, chủ động nhận thầu đất hoang hóa, đồi trọc, ao đầm để cải tạo làm kinh tế trang trại, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động; nhiều chị mở rộng quy mô sản xuất; tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; tập trung xây dựng cánh đồng đạt giá trị 60 triệu đồng/ha/năm. Đến nay, toàn huyện đã có 676 trang trại, trong đó có 290 trang trại đạt tiêu chí. Nhiều cấp hội có phong trào phát triển kinh tế VAC theo mô hình trang trại như: Quý Lộc, Yên Thọ, Yên Phú, Yên Bái, Yên Trường, Định Liên, Định Công, Định Tường, Định Tân, thị trấn Quán Lào... Hiện nay, mô hình kinh tế VAC của hội viên phụ nữ huyện Yên Định đang được phát triển theo hướng kinh tế hàng hóa như ở xã Quý Lộc đã có tới 200 gia đình hội viên  nuôi gà thả vườn, bình quân quy mô 300 – 700 con/lứa, nhiều gia đình đã kết hợp trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 Chị Phạm Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hội luôn tìm mọi nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu và luôn xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm. Vì thế, nhiều hội viên đã có cuộc sống kinh tế khá. Hiện, toàn huyện có 38.770 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 261 tổ phụ nữ; các tổ luôn tạo điều kiện cho hội viên được vay vốn từ nhiều nguồn. Đến nay, hội phụ nữ huyện đang quản lý nguồn vốn gần 80 tỷ đồng, giúp cho trên 16.500 hội viên được vay vốn, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Vai trò của phụ nữ còn được phát huy trong việc tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hội phụ nữ đã thành lập các câu lạc bộ (CLB) như: CLB phòng, chống tệ nạn xã hội từ gia đình, CLB chăm sóc sức khỏe sinh sản thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Các cấp hội còn thường xuyên phối hợp với ban công an xã quản lý giáo dục và giúp đỡ những trẻ em chưa ngoan, gặp gỡ gia đình trao đổi để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Yên Định hôm nay đang trên đà xây dựng nông thôn mới với tốc độ đô thị hóa ngày càng rõ nét, nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nhân dân đoàn kết đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh./.

Hà Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video