Phụ nữ Hương Thủy vào cuộc chống dịch

26/08/2020
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội LHPN thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế đã nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, triển khai kịp thời các hoạt động góp phần phòng, chống dịch
Phát khẩu trang cho tiểu thương buôn bán tại các chợ

Công tác tuyên truyền được các cấp Hội thực hiện qua mạng xã hội zalo nhóm, facebook, phát hơn 3.000 tờ rơi, tặng miễn phí 2.000 khẩu trang cho chị em phụ nữ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn và chị em tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại các chợ trên địa bàn thị xã; “đến tận nhà, gõ tận cửa” vận động và hướng dẫn các hộ gia đình cách cài đặt ứng dụng Bluezone… Các cơ sở Hội cũng đã vận dụng linh hoạt hình thức biến chiếc loa di động thành công cụ tuyên truyền hữu ích. Các chị đèo loa bằng xe máy đến tận ngõ nhỏ từng thôn, xóm để phát các bản tin tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tự biên soạn một cách ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất, từ đó giúp người dân nắm bắt thông tin về dịch bệnh chính xác, biết cách tự phòng ngừa dịch bệnh cho bản thân và gia đình một cách hiệu quả.

Tham gia phục vụ bữa ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân thực hiện cách ly

Hội LHPN các xã, phường phân công các chi hội trưởng phụ nữ, lực lượng hội viên nòng cốt tại địa bàn tích cực tham gia các hoạt động giám sát các trường hợp người dân từ vùng dịch trở về, trường hợp tiếp xúc với người nhiễm bệnh, nghi nhiễm, thông tin kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp thực hiện các biện pháp cách ly; hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, tự cách ly, theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hàng ngày.

Luôn có trên 120 cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt túc trực, sẵn sàng tình nguyện tham gia vào Đội phản ứng nhanh và phục vụ hậu cần khi có yêu cầu. Các chị thay phiên nhau cùng với lực lượng quân đội phục vụ hậu cần tại bếp ăn của khu vực cách ly tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng. Mỗi ngày, các chị đảm nhận từ 1.400 - 1.800 suất ăn phục vụ cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và người dân ở khu vực theo dõi, cách ly.

Những hoạt động thiết thực của cán bộ, hội viên, phụ nữ thị xã Hương Thủy đã và đang thể hiện vai trò tích cực của Hội góp phần cùng các cấp, các ngành ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn.

Cao Phương Thanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video