Phụ nữ hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn (Lào) tăng cường hợp tác, phát triển

30/08/2022
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, đoàn cán bộ LHPN tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do bà Kiên Ta Văn Mạ Na, Ủy viên BCH Hội Phụ nữ Lào, Chủ tịch LHPN tỉnh làm trưởng Đoàn đã có chuyến sang thăm, làm việc với Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh Hà Tĩnh tặng quà Đoàn cán bộ Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muồn

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN hai tỉnh đã tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác Hội. Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà nhấn mạnh: Trải qua 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Lào, Hội LHPN Việt Nam và Liên hiệp Phụ nữ Lào nói chung, tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh giáp biên với Lào đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tại buổi toạ đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong tập hợp, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, sản xuất sản phẩm theo hướng hàng hoá, quy mô lớn; phát huy vai trò của cán bộ, hội viên hội phụ nữ các cấp trong chung tay, góp sức xây dựng NTM và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt, phụ nữ 2 tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm trong tham mưu công tác cán bộ nữ, thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em gái; xây dựng gia đình hạnh phúc…

Chủ tịch LHPN tỉnh Khăm Muộn Kiên Ta Văn Mạ Na trân trọng cảm ơn Hội LHPN Hà Tĩnh đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, khẳng định tình hữu nghị đoàn kết giữa Nhân dân 2 nước nói chung và hội phụ nữ 2 tỉnh nói riêng ngày càng thắm thiết như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Việt - Lào, hai nước chúng ta/Tình sâu như nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Những kinh nghiệm được trao đổi tại buổi tọa đàm giúp Hội Phụ nữ 2 tỉnh hiểu hơn về tình hình phát triển của nhau, làm căn cứ xây dựng kế hoạch cùng hỗ trợ nhau để phát triển trong thời gian tới.

Đoàn tham quan Hợp tác xã thu mua chế biến thủy, hải sản Phú Khương, huyện Kỳ Anh

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, Đoàn cán bộ LHPN tỉnh Khăm Mun đã có các hoạt động: Dâng hương, dâng hoa tại khu di tích Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc; Tham quan: một số mô hình phát triển kinh tế của Hội LHPN huyện Kỳ Anh, trụ sở văn phòng Hội LHPN Hà Tĩnh, khu kinh tế Vũng Áng (Thị xã Kỳ Anh) …

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn cán bộ Liên hiệp Phụ nữ Khăm Muộn với Hội LHPN Hà Tĩnh lần này góp phần tiếp tục khẳng định, cụ thể hóa những nội dung đã ký kết theo Biên bản hợp tác của 2 tỉnh; đồng thời tích cực trao đổi hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Hội phụ nữ, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển vì tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam nói chung.

Thúy Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video