Phụ nữ góp phần làm cầu nối hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam

20/11/2019
Tối 15/11, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam đã tổ chức Đêm hữu nghị Việt - Hàn KOICA 2019. Chương trình được xem như biểu tượng hợp tác hữu nghị sâu sắc và bền chặt giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ đối tác thân thiết giữa Hội LHPN Việt Nam và KOICA.
Lễ ký kết Biên bản thảo luận thực hiện dự án “Tăng cường năng lực của các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ” tháng 8/2019

Tham dự Đêm hữu nghị có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan, Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam Kim Jinoh và các đại biểu là đại diện của các bộ, ngành TƯ và Hà Nội, các học viên đã tham dự các khóa đào tạo tại Hàn Quốc do KOICA tài trợ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa tham gia Đêm hữu nghị Việt - Hàn KOICA 2019 

Tại buổi lễ, Đại sứ Park Noh Wan nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược từ năm 2009. Việt Nam được xem như đối tác lớn về kinh tế thứ 4 của Hàn Quốc, còn Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam. Những năm gần đây, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, giáo dục, du lịch. Kim ngạch thương mại giữa hai nước chạm ngưỡng 68,2 tỷ USD năm 2018.

Các đại biểu tham dự chương trình

Chính KOICA là cầu nối giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Thông qua KOICA, chính phủ Hàn Quốc đã tích cực tổ chức các khóa học mời gần 5.000 cán bộ Việt Nam sang Hàn Quốc học tập và nghiên cứu nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực - yếu tố cần thiết cho sự phát triển quốc gia và sự hỗ trợ của KOICA góp phần cải thiện sinh kế cho người dân ở một số địa phương. Năm 2019, KOICA đã tài trợ cho 318 cán bộ Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở Hàn Quốc.

Bà Trần Thu Thủy - Chánh Văn phòng TƯ Hội LHPN Việt Nam - phát biểu

Bà Trần Thu Thủy - Chánh Văn phòng TƯ Hội LHPN Việt Nam - chia sẻ, tháng 10 vừa qua, KOICA đã tổ chức chương trình “Nâng cao năng lực về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em gái” tại Viện nghiên cứu hợp tác phát triển quốc tế của Trường đại học Nữ sinh Ewha (Hàn Quốc) cho 15 cán bộ thuộc Hội LHPN Việt Nam. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao kiến thức và nhận thức của Hội LHPN Việt Nam và tổ chức có liên quan về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em gái. Qua chương trình sẽ hướng đến việc xây dựng mạng lưới giữa học viên Việt Nam và các cơ quan liên quan của Hàn Quốc; đề xuất, cải thiện các chính sách và chiến lược bình đẳng giới ở Việt Nam thông qua kế hoạch hành động.

Chương trình sẽ thực hiện trong 3 năm, từ 2019 đến 2021. Khóa học cũng tạo cơ hội chia sẻ kiến thức để tăng cường bình đẳng giới và tăng cường năng lực của phụ nữ giữa Hàn Quốc và Việt Nam thông qua các chuyến thực tế đến Trung tâm Tư vấn và giáo dục tình dục cho thanh thiếu niên A Ha TP Seoul, Viện Phát triển phụ nữ Hàn Quốc, Đại học Nữ sinh Ewha…

Lễ ký kết Biên bản thảo luận thực hiện dự án “Tăng cường năng lực của các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ” tháng 8/2019

Trước đó, ngày 23/8, tại Hà Nội, TƯ Hội LHPN Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã tổ chức lễ ký kết Biên bản thảo luận thực hiện dự án “Tăng cường năng lực của các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ”. Dự án sẽ được triển khai tại 5 tỉnh thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Cần Thơ, Hậu Giang trong 30 tháng, từ năm 2019 đến 2021 với tổng trị giá 1 triệu USD. Dự án hướng đến việc hỗ trợ tái hòa nhập kinh tế xã hội bền vững cho phụ nữ Việt Nam di cư trở về từ Hàn Quốc bao gồm phụ nữ kết hôn với người Hàn Quốc và phụ nữ lao động di cư trở 

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video