Phụ nữ giúp nhau làm giàu

23/12/2010
Những năm gần đây, nhiều hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (Hậu Giang)đã thoát nghèo, vươn lên khá, giàu nhờ nhân rộng mô hình trồng cam.

Tận dụng lợi thế đất đai được phù sa bồi đắp, thuận lợi cho phát triển cây trồng, chị em Hội Phụ nữ thị trấn Ngã Sáu đã phát triển mô hình trồng cây ăn trái, nhất là cây cam. Thời gian gần đây, loại cây trồng này đã trở thành chủ lực, mở ra một hướng đi mới trong cuộc sống của chị em hội viên phụ nữ ở địa phương, trong việc nâng cao thu nhập. Đến nay, từ mô hình trồng cam của chị Trần Thị Thúy, ấp Đông Bình, chị em trong Hội đã nhân rộng cho gần 20 chị em hội viên khác. Mô hình này đã giúp cho nhiều chị em có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Chị Nguyễn Thị Cẩm Như, hội viên Hội Phụ nữ ấp Đông Bình nói: “Nhờ được chị em giúp đỡ, truyền đạt về kỹ thuật trồng cam nên hiện nay gia đình tôi đã sung túc hơn nhiều, đã có đủ phương tiện nghe nhìn. Nguồn thu nhập từ cam, mỗi năm thu hoạch 2 vụ, trên diện tích gần 4.000m2 cho gia đình tôi số tiền trên 100 triệu đồng”. Do chị em vận dụng kỹ thuật xiết trái 2 mùa thuận và mùa nghịch nên giá rất cao, dao động từ 7.000-20.000 đ/kg. Không chỉ riêng chị Như mới có thu nhập cao, mà còn rất nhiều chị em hội viên khác cũng có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Chẳng hạn, chị Phan Thị Diễm Hạnh, chị Đinh Thị Hiếu, Nguyễn Thị Hoảnh,... ở ấp Đông Thạnh, cũng có thu nhập cao từ việc nhân rộng mô hình trồng cam này. Tiêu biểu nhất là chị Nguyễn Thị Thanh, ấp Đông Mỹ, chị cho biết, ban đầu chị chỉ trồng cam trên diện tích gần 11.000m2, thấy cho thu nhập khá cao, lại không cực như trồng lúa. Cho nên, chị đã mạnh dạn thuê thêm trên 5.000m2 nữa để tăng thêm thu nhập. Hiện tại, nguồn thu nhập từ việc bán cam, mỗi năm cho gia đình chị thu hoạch được khoảng 60 tấn, trừ chi phí chị thu về số tiền vài trăm triệu đồng.

 

Hội Phụ nữ thị trấn Ngã Sáu có 8 chi hội với tổng số 1.193 hội viên, nhờ chị em đoàn kết, nhân rộng mô hình và luôn tận tâm giúp nhau thoát nghèo nên trong năm qua, đã giúp cho 16 hội viên phụ nữ của thị trấn thoát nghèo bền vững, giúp kéo giảm số hội viên nghèo chỉ còn 26 hội viên. Hiện tại, nguồn quỹ gửi tiết kiệm của chị em đã lên đến gần 400 triệu đồng, đã giúp cho gần 400 lượt chị vay vốn sản xuất. Đồng thời, Hội còn phối hợp với Ban Dân số -Kế hoạch hóa gia đình thị trấn vận động kế hoạch hóa gia đình và đã xóa được 1 ấp không có chị em phụ nữ sinh con thứ 3, là ấp Phước Thuận. Chị Lê Thị Út Hiền, Trưởng ấp Tân Hưng cho biết, Hội Phụ nữ thị trấn đã giúp cho chị em rất nhiều, từ nguồn vốn xoay vòng, đến chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Hội luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh của người phụ nữ chung tay vượt qua thách thức, khó khăn, để hướng đến một cuộc sống sung túc hơn. Nhiều chị em phụ nữ không chỉ đảm việc Hội, mà còn giỏi việc nhà, chăm lo tốt cho chồng con, thương yêu, giúp đỡ những người xung quanh. Chính những việc làm đó, đã giúp cho chị em không ngừng nâng cao nhận thức, cần cù lao động, thoát nghèo nhanh chóng. Đó chính là “Vị ngọt của trái cam thị trấn Ngã Sáu”, tình cảm người phụ nữ nông thôn dành cho nhau, được chị em phụ nữ vun đắp, chăm bồi.

 

Điểm mới và nổi bật của Hội trong năm nay, là các chị em tổ chức phong trào nuôi heo đất, mua heo thịt. Đến cuối năm, Hội sẽ dùng số tiền tiết kiệm để mua thịt heo chia lại cho chị em ăn tết. Đối với hội viên nghèo thì việc làm này thật sự có ý nghĩa. Chị Huỳnh Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội cho biết: Những năm gần đây, vật giá leo thang, nhiều chị em đời sống còn nhiều khó khăn, khi đến ngày tết nhiều chị em phải chia hoặc mua thịt ngoài chợ. Vì vậy, không khí ngày tết của chị em cũng không sôi nổi, nhộn nhịp, do còn thiếu thốn mọi bề. Với việc làm này, sẽ tạo nên một không khí ăn tết vui tươi hơn cho chị em phụ nữ ở nông thôn.

 

Ông Phan Hữu Lộc, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết, Hội Phụ nữ thị trấn hoạt động năng nổ, nhiệt tình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã thiết thực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, giúp cho chị em phụ nữ có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Việc nhân rộng mô hình trồng cam cho chị em phụ nữ thoát nghèo, tăng thu nhập này, không chỉ có giá trị đối với Hội Phụ nữ, mà nó còn là nền tảng để những hộ nghèo ở địa phương học hỏi và làm theo, cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra.

Theo báo Hậu Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video