Phụ nữ có thai không được uống Vitamin tổng hợp

25/07/2005
Nhật báo Thư tín (Anh) ngày 20/7 cho biết những phụ nữ uống vitamin tổng hợp trong thời kỳ mang thai, hoặc ngay trước khi có thai thì nguy cơ gây khuyết tật bẩm sinh đối với thai nhi sẽ cao.

Các bác sĩ Anh khuyên phụ nữ mang thai và những người đang muốn có thai không được ăn những chất có nhiều vitamin A. Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh (FSA) cũng đặc biệt khuyến cáo phụ nữ khi có thai không được sử dụng các chất bổ sung có chứa vitamin.

 

Theo một cuộc điều tra do Cơ quan theo dõi tiêu chuẩn thương mại và Tổ chức từ thiện về khuyết tật bẩm sinh Anh (BDF) tiến hành, 1/3 trong tổng số các loại vitamin được bán trên thị trường không dán nhãn mác khuyến cáo đối với phụ nữ có thai.

 

Bà Sâyla Brao, Giám đốc chấp hành của BDF, cho biết thông điệp đối với phụ nữ mang thai là hãy tránh xa vitamin A như tránh một loại bệnh truyền nhiễm và hãy thận trọng với sản phẩm vitamin không dán nhãn khuyến cáo.

 

Theo bà Brao, sử dụng liều lượng lớn vitamin A có thể phá hủy sự phát triển của tế bào trong phôi thai, dẫn tới các chứng ở não và xương sống như bị chẻ xương sống và tràn dịch não.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video