Phụ nữ chung tay phòng, tránh tai nạn giao thông

25/02/2020
Thực hiện “Đề án giảm thiểu tai nạn giao thông”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hoạt động thiết thực, phù hợp. Qua đó, chuyển đổi nhận thức, hành vi của hội viên, chị em phụ nữ và người dân trong việc bảo đảm trật tự ATGT ở địa phương.
Chị Bùi Thị Kim Thủy (trái), Chủ tịch Hội LHPN TT.Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) vận động hội viên phụ nữ buôn bán không lấn chiếm lòng, lề đường.

NHỮNG MÔ HÌNH THIẾT THỰC

Thứ Bảy tuần qua, chúng tôi có dịp đi cùng các cán bộ Hội LHPN TT. Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ), đến các hộ gia đình sống ven theo tuyến Quốc lộ 55 ngang qua địa bàn TT.Đất Đỏ để vận động chị em phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản. Tại các điểm buôn bán hàng hóa, hầu hết chị em phụ nữ, người bán hàng đều vui vẻ thực hiện đề nghị của các cán bộ Hội Phụ nữ yêu cầu sắp xếp quầy sạp, kệ bán hàng lùi vào trong để không chiếm dụng vỉa hè.

Chị Bùi Thị Kim Thủy, Chủ tịch Hội LHPN TT. Đất Đỏ cho biết, từ năm 2017, Hội LHPN TT.Đất Đỏ đã triển khai mô hình vận động chị em tiểu thương buôn bán, sử dụng vỉa hè đúng quy định. Đến nay, đã thực hiện ký cam kết đối với 3.850 hộ gia đình hội viên buôn bán không lấn chiếm lòng lề đường, làm rạp cưới hỏi, phơi nông sản. Hàng tuần, các cán bộ Hội Phụ nữ đều tổ chức vận động người dân thay đổi thói quen về việc lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông. “Đến thời điểm này, qua công tác tuyên truyền, vận động, hầu hết người dân đã thay đổi hành vi, không còn tình trạng phơi nông sản ven đường, trên vỉa hè; số hộ lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán cũng giảm đi nhiều”, chị Thủy nói.

Ngoài mô hình trên, Hội LH Phụ nữ TT. Đất Đỏ còn triển khai các mô hình: “Chi hội có 100% hộ gia đình không có người thân vi phạm ATGT”, “Tổ phụ nữ đội mũ cho trẻ khi tham gia giao thông”. Chị Bùi Thị Bích Thảo (khu phố Thanh Long, TT.Đất Đỏ) chia sẻ: “Thực hiện mô hình tổ phụ nữ đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông, tôi luôn đội mũ bảo hiểm cho con khi lưu thông trên đường bằng xe máy và nghiêm túc chấp hành đúng quy định về ATGT, bảo đảm an toàn cho chính bản thân và con em chúng tôi”.

Tại TP.Bà Rịa, mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản” của Hội LHPN xã Hòa Long cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân, nhắc nhở người thân không vi phạm pháp luật giao thông; không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất ATGT. “Được sự tuyên truyền của cán bộ Hội Phụ nữ xã, tôi luôn chấp hành việc buôn bán không lấn chiếm lòng, lề đường, đồng thời dạy dỗ các con tham gia giao thông an toàn, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ”, chị Nguyễn Thu Hà (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) bày tỏ.

Chị Bùi Thị Bích Thảo (khu phố Thanh Long, TT.Đất Đỏ) đội mũ bảo hiểm cho con trước khi tham gia giao thông.

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ATGT

Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN nữ tỉnh cho biết, thời gian qua, Tỉnh hội luôn chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT với nhiều hình thức và nội dung phù hợp; gắn các chỉ tiêu thi đua trong hoạt động hội với thực hiện công tác bảo đảm ATGT. Theo đó, các cấp hội Phụ nữ tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT trong gia đình chị em phụ nữ, nhất là vận động con em đi xe máy, xe điện, xe đạp điện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vận động chồng con sau khi uống rượu bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông… 

Đồng thời, các cấp hội Phụ nữ duy trì và nhân rộng các mô hình liên quan tới ATGT, như: “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản”, “Tổ phụ nữ đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông”… Hội LH Phụ nữ tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án giảm thiểu TNGT năm 2020. “Theo đó, tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp đến hội viên, chị em phụ nữ trên những địa bàn thời gian qua xảy ra nhiều vụ TNGT, nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức và hành động, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về giao thông”, bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên nhấn mạnh.

http://baobariavungtau.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video