Phụ nữ chung tay chống rác thải nhựa

29/08/2020
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia
Hội LHPN phường Tam Thanh tái chế các sản phẩm từ nhựa làm gạch Ecobrick để xây dựng mô hình bồn hoa cây cảnh tại trụ sở UBND phường

Phụ nữ thành phố Lạng Sơn hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phát động, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Từ đây đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của chị em trong việc sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

Phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn được triển khai đồng bộ từ năm 2019 đến nay. Để phong trào được thực hiện hiệu quả, Hội LHPN thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức nhiều hoạt động để bảo vệ môi trường nói chung, chống rác thải nhựa nói riêng. Cụ thể, hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép qua các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ để cán bộ, hội viên phụ nữ cùng trao đổi, chia sẻ, thảo luận những vấn đề liên quan đến rác thải nhựa nhằm nâng cao ý thức, thay đổi thói quen của bản thân và gia đình. Đồng thời, hội tổ chức cho 100% cán bộ trong cơ quan đăng ký cam kết thực hiện nghiêm túc phong trào “Chống rác thải nhựa”; tích cực chỉ đạo các cơ sở hội nghiêm túc thực hiện việc sử dụng chai thủy tinh đựng nước thay thế các chai nhựa dùng 1 lần và không sử dụng túi nilon tại các hội nghị do hội tổ chức…

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN thành phố, các cấp hội phụ nữ cơ sở ở thành phố đã xây dựng nhiều mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực.

Hội LHPN phường Tam Thanh là một ví dụ. Hội đã vận động cán bộ, hội viên tích cực tổng vệ sinh môi trường vào ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, thu gom, phân loại rác thải, trong đó có rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy để vận chuyển đến nơi tái chế; tận dụng các loại rác thải nhựa xây dựng công trình bồn hoa cây cảnh. Mặt khác, quan tâm tuyên truyền tới hội viên, phụ nữ là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng trên địa bàn nên hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng 1 lần, tiến tới việc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, dễ phân hủy… Bà Nguyễn Tài Việt Thanh, Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Thanh cho biết: Trước đây, chị em không chú trọng lắm đến việc sử dụng, phân loại rác thải sinh hoạt. Nhưng bây giờ đã khác, chị em được tuyên truyền, vận động, từ đó tạo thành thói quen tự giác dọn vệ sinh môi trường, biết cách phân loại rác thải ngay từ nguồn, đặc biệt là hạn chế sử dụng túi nilon và nhựa dùng 1 lần.

 Sau hơn 1 năm tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, các cấp hội phụ nữ thành phố đã thành lập được 31 mô hình chống rác thải nhựa, 7 mô hình làn nhựa, 21 mô hình túi thân thiện môi trường; tổ chức được 44 buổi tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc bồn hoa và xây dựng bồn hoa bằng chai nhựa tại UBND thành phố với trên 1.300 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Đặc biệt, thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam gắn với chào mừng đại hội đảng các cấp, năm 2020, Hội LHPN thành phố ra quân thực hiện mô hình bồn hoa từ gạch Ecobrick (làm từ túi nilon và chai nhựa đã qua sử dụng) với 2.500 viên gạch nhựa do hội viên đóng góp tại thôn Bình Cằm, xã Mai Pha với hơn 100 cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia.

Bà Lăng Thị Lê Thùy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Phong chào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Qua thực hiện phong trào đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của chị em phụ nữ và từng gia đình trong vấn đề sử dụng túi nilon, các sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Thông qua phong trào tiếp tục khẳng định vai trò của các cấp hội LHPN thành phố trong đời sống xã hội, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, hình thành nếp sống văn minh.

Phụ nữ Khánh Sơn thực hiện phòng chống rác thải nhựa

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) phát động phong trào “Phòng chống rác thải nhựa” năm 2020 trong các cấp hội trên địa bàn toàn huyện.

Phụ nữ, thanh niên trên địa bàn huyện hưởng ứng phong trào “Phòng chống rác thải nhựa”.

Theo đó, lãnh đạo hội đã kêu gọi tất cả các cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia phong trào; chủ động tham gia bảo vệ môi trường ngay từ trong gia đình, thôn, xã bằng những hoạt động cụ thể, có ý nghĩa như: Phân loại rác thải tại hộ gia đình; thu gom, xử lý rác thải đúng nơi quy định; trồng hoa, cây xanh trong hoặc trước nhà; tham gia trồng và bảo vệ cây xanh tại các khu dân cư, khu vực công cộng; hạn chế sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tiết kiệm điện, nước; tích cực tham gia các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm bảo vệ môi trường trong cộng đồng…

Được biết, phong trào “Phòng chống rác thải nhựa” năm 2019, 8/8 cơ sở hội trên toàn huyện đều có hoạt động bảo vệ môi trường. Kết quả có 2.425m3 rác thải được xử lý; 3.418m chiều dài cống rãnh được khơi thông; 332 cây xanh được trồng mới. 8/8 cơ sở hội đều thành lập mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ hội viên nghèo”; duy trì 9 tuyến đường “xanh - sạch - đẹp” do phụ nữ tự quản với chiều dài 4.300m tại các xã, thị trấn.

baolangson.vn, baokhanhhoa.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video