Phụ nữ Bình Định trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (2003 – 2008)

22/10/2008
Lập thành tích chào mừng 78 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2008), vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị biểu dương “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi” lần thứ 2 (2003 – 2008).

Trong 5 năm qua, thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và của Tỉnh uỷ Bình Định, Hội LHPN các cấp đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao chất lượng sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo 2%/năm của tỉnh.

Từ nguồn vốn tính chấp năm 2003 là 143 tỷ đồng cho 42.709 lượt phụ nữ nghèo vay vốn, đến nay tổng nguồn vốn do Hội quản lý 732,631tỷ đồng và đã cho 91.083 lượt phụ nữ vay vốn. Nhiều đơn vị đang quản lý các nguồn vốn cao như: Hội LHPN thành phố Quy Nhơn: 75,268 triệu đồng, Tuy Phước 59,713 triệu đồng, Phù Cát 38,475 triệu đồng, Vĩnh Thạnh 26,643 triệu đồng. Các xã có nguồn vốn tín chấp cao như Hội LHPN phường Đống Đa 23 tỷ đồng, thị trấn Phú Phong (Tây Sơn) 5,803 tỷ, xã Nhơn Khánh (An Nhơn) 4,2 tỷ đồng. Tình trạng nợ đọng giảm. Nhiều địa phương do làm tốt công tác quản lý và có những hoạt động hỗ trợ thiết thực nên không có nợ đọng như: Hội LHPN huyện Phù Cát, Hội LHPN thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh), xã Mỹ Chánh Tây (huyện Phù Mỹ), thôn Phú Hữu 2 – xã Ân Tường Đông (huyện Hoài Ân)…với tỷ lệ hoàn trả vốn đạt trên 98%.

Nhiều phụ nữ được hướng dẫn vay vốn, biết cách làm ăn và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên khá giả, giúp đỡ lại các hội viên nghèo khó hơn nhưChị Đinh Thị Día: hội viên dân tộcxã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh. Chị mạnh dạn vay 30 triệu từ vốn Ngân hàng CSXH đầu tư cây điều, chăn nuôi bò và nuôi cá. Hiện nay tổng thu nhập hàng năm của gia đình chị trên 100 triệu đồng. Chị giúp chị em trong thôn cách làm ăn và cho mượn vốn không tính lãi 16 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi heo.

Chị Nguyễn Thị Thanh Phong (Thế Thạnh 1, Ân Thạnh, Hoài Ân) Trước đây cuộc sống gia đình khó khăn với 6 nhân khẩu, 01 con bị tim bẩm sinh. Năm 2006 chị mạnh dạn vay 30 triệu đồng xây dựng trang trại:nuôi heo rộng 3.000m2 và 1,5ha keo, 3 ha điều, 100 cây huỳnh đàn, 5 sào ruộng. Hiện nay, trong chuồng thường xuyên có từ 13 – 20 conheo sinh sản, 100 con giống, 1,5 ha điều và cây keo lá tràm, 100 cây huỳnh đàn đang trong thời gia phát triển. Một năm, trừ tổng chi phí còn lãi 80 triệu đồng. Số tiền lãi thu được vừa tích lũy, vừa tái sản xuất. Gia đình chị đã trích 50 triệu đồng giúp chị em phụ nữ nghèo trong xã có vốn làm ăn.

Chị Phạm Thị Trinh chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ doanh nhân thị trấn Thị trấn Phù Mỹ, Bình Định, chị luôn là thành viên tích cực trong việc tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như vận động chị em đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, thăm hỏi tặng quà những gia đình nghèo, gia đình bị thiệt hại do thiên tai bão lũ,nấu ăn miễn phí cho người nghèo nằm điều trị ở bệnh viên huyện Phù Mỹ…với tổng số tiền 15 triệu đồng. Doanh nghiệp Thảo Trinh do chị làm giám đốc đãxây tặng 2 nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, gặp nhiều khó khăn...

Chị Nguyễn Thị Dĩnh: hội viên phụ nữ thônAn Long 1 xã Canh Vinh (Vân Canh), là tổ trưởng phụ nữ ở thôn. Được Hội giúp đỡ chị vay ngân hàng 7 triệu đồng đầu tư chăn nuôi heo sinh sản và heo hướng nạc. Để chăn nuôi có hiệu quả, chị đăng ký tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi heo sinh sản và heo hướng nạc do Hội phụ nữ tổ chức. Sau 3 năm chị đã trả được nợ và tiếp tục vay 15 triệu đồng đầu tư chăn nuôi. Ngoài ra, chị làm thêm bằng cách thu mua hạt điều nhập cho nhà máy theo mùa vụ. Hàng năm tổng thu nhập trong gia đình khoảng 105 triệu đồng. Trong 3 năm chị đã giúp 51 chị mượn vốn để chăn nuôi; giúp 45 heo giống trị giá 17 triệu đồng. Gia đình chị có 2 con, 1 đang học đại học Công nghiệp năm thứ 3 và 1 cháu là học sinh giỏi cấp 2.

 

Tạihội nghị, Hội LHPN tỉnh Bình Định đã biểu dương hơn 60 phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn cán bộ, hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Các chị là những tấm gương sáng về tinh thần phấn đấu bền bỉ, vớiý chí vươn lên, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tiêu biểu cho phẩm chất người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho 6 tập thể và 22 cá nhân được Chủ tịch tặng bằng khen trong phong trào “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi” 5 năm (2003 – 2008).

Hồng Hạnh
Hội LHPN tỉnh Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video