Phụ nữ Bắc Ninh tham gia phòng, chống Covid-19 từ cộng đồng

13/05/2021
Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tỉnh Bắc Ninh trở thành điểm nóng khi có hơn 100 ca nhiễm trong cộng đồng và con số nhiễm tiếp tục tăng lên, có chiều hướng ngày càng phức tạp khi xuất hiện các ca trong khu công nghiệp.
Hội LHPN huyện Gia Bình ủng hộ các nhu yếu phẩm cho bệnh viện dã chiến số 2

Trước tình hình đó, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động góp phần phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của phụ nữ tham gia phòng, chống dịch bệnh từ cộng đồng.

Huyện Thuận Thành, trong đó ổ dịch xã Mão Điền đang là điểm nóng. Hội LHPN huyện Thuận Thành dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó ưu tiên cả 2 nội dung quan trọng là công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19. 

Là người tích cực tham gia vào việc phòng chống dịch của địa phương, bà Vũ Thị Thuỷ - chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 3, xã Mão Điền cho biết, chi hội đã tham gia "Tổ phòng chống Covid cộng đồng", đến từng nhà người dân để tuyên truyền cho bà con tình hình cũng như cách phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng thời ghi nhận những thành viên của các gia đình đi xa về, vận động khai báo với chính quyền địa phương, tham gia cùng chính quyền và cơ sở y tế thôn, xã trợ giúp bà con lấy mẫu máu xét nghiệm y tế. Từ ngày 10/5, Tổ bắt đầu chiến dịch phát khẩu trang, nước sát khuẩn và nước muối cho người dân, mỗi gia đình đều nhận được một hộp khẩu trang và nước muối. 

“Trong thôn có 2 người xét nghiệm có kết quả dương tính với Covid-19, tất cả các F1 đều được đi cách ly ngay trong đêm, vì thế các hội viên trong chi hội đã cùng với chính quyền thôn vận động giúp đỡ bà con và những thành viên có người thân là F1 ở lại tiếp tục phòng, chống dịch”, bà Thủy cho biết. 

Bà Trần Thị Vân - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, chính quyền tỉnh xác định đây là giai đoạn chống dịch hết sức quan trọng, tỉnh quyết liệt triển khai các biện pháp đồng bộ để hỗ trợ cho huyện Thuận Thành trong chống dịch. Nhận thức rõ vai trò của mình, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cũng khẩn trương tham gia và phát huy hiệu quả các "Tổ phòng chống Covid cộng đồng", đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cảnh giác nhưng không hoang mang, bình tĩnh nhưng không chủ quan và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã được khuyến cáo.

“Ổ dịch huyện Thuận Thành trong đó có xã Mão Điền là nóng nhất, chính vì thế các cấp Hội đã triển khai công tác hỗ trợ những gia đình bị cách ly, đảm bảo về ăn uống, chăm sóc sức khoẻ cho người đi cách ly. Do huyện Thuận Thành đang giãn cách xã hội nên các cấp Hội đã quán triệt cũng như vận động mọi gia đình không ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc và thực hiện nghiêm túc 5k. Các hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm túc mọi quy định về phòng chống dịch”, bà Vân cho biết.

Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các cấp Hội báo cáo hàng ngày về tình hình dịch bệnh ở các cơ sở địa phương để cập nhật kịp thời, qua đó nắm vững được tình hình đời sống của hội viên, phụ nữ, hỗ trợ chính quyền làm công tác hậu cần cho các vùng bị cách ly, quyên góp đồ thiết yếu cho các điểm chống dịch trị giá hơn 100 triệu đồng tới các đơn vị. Các "Tổ Covid-19 cộng đồng" tại các khu dân cư, đi từng ngõ, từng nhà để vận động người dân chung tay chống dịch.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm: “Các cấp Hội đã có nhiều việc làm ý nghĩa, ghi dấu ấn riêng về sự đóng góp của lực lượng hội viên phụ nữ với cộng đồng. Để chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực chia sẻ các thông tin chính thống, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh trên mạng xã hội để lan tỏa những hình ảnh đẹp trong phòng, chống dịch”.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video