Phụ nữ Bắc Giang đẩy mạnh học và làm theo Bác

15/05/2020
Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Phụ nữ Bắc Giang đã có nhiều hoạt động tích cực, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Con đường hoa của phụ nữ xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới

Hàng năm, Hội lựa chọn một hành động cụ thể, gần gũi hướng dẫn các cơ sở Hội tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Sản xuất, kinh doanh, chế biến, sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn theo chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. 100% cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp đăng ký từ 1- 2 việc làm theo Bác, tập trung vào rèn luyện phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ hội; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ năm 2017 đến nay, cán bộ hội các cấp đã đăng ký thực hiện hơn 32 nghìn việc làm theo Bác.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đề án lớn, chủ đề hoạt động hàng năm cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả, có hơn 9 nghìn hoạt động với nhiều giải pháp, ý tưởng sáng tạo như: “Biến rác thải thành bò” của Hội LHPN huyện Yên Thế,  “hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo” của Hội LHPN Yên Dũng, Tân Yên; “nhà sạch vườn đẹp, ngõ văn minh” của Hội LHPN Lạng Giang, xây dựng các con đường hoa đẹp ở khắp các địa phương ...

Từ các hoạt động thiết thực này, toàn tỉnh đã có 97 % hộ gia đình hội viên sử dụng nước hợp vệ sinh, 99,5% hội viên phụ nữ tham gia BHYT; tiết kiệm từ rác tái chế được 1,7  tỷ đồng, mua 39 nghìn chiếc xô, sọt đựng rác, túi dễ phân hủy, làn nhựa đi chợ, quạt, đèn chống cận tặng hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo; vận động gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ hiến hơn 200 nghìn m2 đất, ủng hộ gần 19 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi, trồng mới, duy trì 360 km con đường hoa.

Các cấp hội đã vận động ủng hộ 4,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 213 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo; vận động hội viên kinh tế khá giúp hội viên kinh tế khó khăn bằng các hình thức như cho vay tiền, vàng, thóc, gạo không lấy lãi, giúp không hoàn lại; nhận ủy thác, tín chấp và quản lý vốn từ các ngân hàng, quỹ TYM giúp hơn 70 nghìn phụ nữ vay phát triển kinh tế. Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho hơn 28 nghìn lao động nữ; hỗ trợ hơn 5 nghìn phụ nữ có ý tưởng khởi sự, khởi nghiệp. Đặc biệt giúp hơn 2 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững.

Việc xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình, hoạt động làm theo Bác với 24 hoạt động, loại hình làm theo Bác hiệu quả tại địa phương như:“Phụ nữ thực hành tiết kiệm thu gom rác thải chung tay bảo vệ môi trường”; “Tiết kiệm xanh”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Quỹ tấm lòng vàng”, “phương tiện sinh kế”, “nâng bước chân em tới trường”, “áo ấm cho em”. Từ các hoạt động này, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiêu biểu như  Hội LHPN huyện Yên Thế tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình “Phụ nữ thực hành tiết kiệm thu gom rác thải chung tay bảo vệ môi trường” tiết kiệm tiền mua bò tặng phụ nữ nghèo. Hội LHPN TP Bắc Giang phát động phong trào “Chung tay chia sẻ yêu thương”, huy động các bộ, hội viên tham gia, tạo nguồn giúp đỡ 175 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mức từ 2 triệu đồng/năm.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tổ chức tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đặc biệt tập trung vào các chuyên đề hàng năm, gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của hội. Duy trì, xây dựng mới các mô hình, hoạt động làm theo Bác có hiệu quả, quan tâm đến hội viên phụ nữ nghèo; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, an toàn cho phụ nữ và trẻ em; vệ sinh môi trường, chống rác thải nhựa, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ngụy Thị Tuyến

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video