Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo” ở một số địa phương

11/05/2005
 

Hà Tĩnh

 

Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào “Giúp hộ nghèo có địa chỉ”, xem đây là khâu then chốt để xoá đói giảm nghèo. Với chỉ tiêu: mỗi đơn vị giúp 1-2 xã nghèo, mỗi xã/phường giúp từ 15-20 hộ nghèo, mỗi phân chi Hội giúp 1-2 hộ đặc biệt khó khăn. Trong 5 năm thực hiện, Hội phụ nữ các cấp đã quản lí nguồn vốn 288 tỷ đồng, cho 146.000 hội viên vay, trong đó có tới 70% là phụ nữ nghèo; 13.026/21.182 hộ được Hội phụ nữ giúp đỡ đã thoát khỏi đói nghèo có cuộc sống ổn định; 3.888 hộ vươn lên khá; 12.890 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 30-70 triệu đồng/năm, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ.

 

Hưởng ứng cuộc vận động “Xoá nhà tranh, tre dột nát, ngói hoá” do Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động. Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã đi đầu trong phong trào “Làm nhà tình thương cho phụ nữ đặc biệt khó khăn”, được đông đảo các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng. Kết quả, ngoài đóng góp chung với địa phương, phụ nữ còn vận động được 2,3 tỷ đồng và hàng vạn ngày công, xây dựng, tu sửa và làm mới 796 nhà ởcho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 446 sổ tiết kiệm, với tổng số tiền 45 triệu đồng cho các gia đình chính sách, quyên góp 407 triệu đồng giúp đỡ các gia đình khó khăn, hoạn nạn, phụ nữ tàn tật, phụ nữ đơn thân. Kết quả hoạt động của Hội phụ nữ, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo của tỉnh từ 28% năm 2000 xuống còn 10,5% năm 2004.

 

Hưng Yên

 

Các phong trào do TW Hội LHPN Việt Nam phát động được các cấp Hội phụ nữ và đông đảo các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Trên cơ sở phát huy nội lực, tinh thần hợp tác tương thân, tương ái, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 155.575 lượt phụ nữ được giúp đỡ không lấy lãi, vớisố tiền, vật tư sản xuất, cây, con giống trị giá gần 49 tỷ đồng và 26.000 ngày công lao động. Ngoài ra, Hội phụ nữ đã khai thác, tín chấp vay vốn từ Ngân hàng với số tiền 78.220 triệu đồng, cho 29.700 lượt phụ nữ vay đầu tư cho sản xuất, nâng số vốn do Hội phụ nữ quản lý hiện nay lên tới 137.724 triệu đồng, cho 60.610 hộ vay.

 

Để giúp chị em tiếp cận với thông tin khoa học công nghệ mới ứng dụng trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất lao động. Các cấp Hội đã phối hợp với Sở khoa học Công nghệ, Trung tâm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp, Trạm Bảo vệ thực vật, tổ chức 2.809 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 260.000 lượt phụ nữ ở các địa phương, mở 68 lớp bồi dưỡng cho 3.003 lượt phụ nữ là chủ doanh nghiệp nhỏ, 136 lớp dạy nghề cho 6.962 phụ nữ có nhu cầu về việc làm, xây dựng hàng ngàn mô hình điểm, tổ chức hàng ngàn cuộc tham quan, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm. Kết quả từ phong trào thi đua không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đời sống, việc làm của phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nghèo được cải thiện, góp phần giảm hộ nghèo trong tỉnh từ 6,67% năm 2000 xuống 3,7% năm 2004. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

 

Khánh Hoà

 

Hội LHPN tỉnh đã vận động hàng chục ngàn phụ nữgiúp nhau giống, vốn, ngày công lao động không lấy lãi với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phong trào thi đua xây dựng tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm được các cấp Hội Phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng. Từ năm 2000-2005, trung bình mỗi năm đã xây dựng được 800 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, với sự tham gia của 10.000 thành viên, tổng số tiền huy động được gần 1 tỷ đồng; khai thác vốn từ 10 nguồn khác nhau, với tổng số tiền trên 250 tỷ đồng, cho 78.000 lượt phụ nữ vay, trong đó tỷ lệ phụ nữ nghèo đạt 60%.

Tống Thị Trường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video