Phong trào phụ nữ Đồng Nai: Khẳng định vị thế người phụ nữ

23/04/2009
Không bằng lòng với những gì đạt được, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh và các cấp Hội ngày càng thấy rõ hơn trách nhiệm nặng nề của mình: khẳng định vị thế của người phụ nữ trong xã hội.

* Không còn là phái yếu 

Hội LHPN tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức hướng dẫn và vận động phụ nữ tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm do Trung ương Hội đề ra. Hội đặc biệt quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.  

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, lao động nữ chiếm 60%. Các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch, bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng, lực lượng cán bộ nữ chiếm 55%. Ở lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, đã có gần 4 ngàn chị em được bình chọn là nữ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi... Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, gần 30 nữ giáo viên được công nhận là "Nhà giáo ưu tú"; 18 nữ bác sĩ của ngành y tế đã được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú"v.v...

Riêng phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", hàng năm có trên 300 ngàn chị đăng ký thực hiện. Các cấp Hội đã tổ chức hàng chục ngàn buổi tư vấn kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình cho hội viên; phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn khám, điều trị miễn phí cho hàng trăm ngàn lượt phụ nữ, trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa; vận động hội viên và các tổ chức từ thiện xây tặng 347 căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo; cấp hơn 6 ngàn suất học bổng Nguyễn Thị Định và hàng ngàn suất học đường cho học sinh nghèo hiếu học... 

Công tác đoàn kết tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội ngày càng rộng rãi; thực hiện có hiệu quả việc tham gia xây dựng và giám sát thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng nam - nữ... 

* Phát huy tinh thần tương thân tương ái 

Bà Đào Nguyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình là hoạt động được coi có hiệu quả thiết thực nhất trong công tác Hội. Đến nay, 171/171 cơ sở Hội trong toàn tỉnh đã xây dựng được quỹ Hội. Có thể những đồng vốn đó chưa phải là lớn nhưng phần nào đã giúp chị em có động lực và điều kiện vươn lên". 

Huyện Trảng Bom là đơn vị được đánh giá triển khai các nguồn vốn vay cho phụ nữ có hiệu quả nhất từ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hành chính sách xã hội. Huyện Vĩnh Cửu, thông qua các nguồn vốn từ tổ chức phi chính phủ, đã hỗ trợ nữ công nhân nghèo từ 15-20 triệu đồng xây dựng nhà ở. Ban nữ công Công đoàn các cấp, Ban công tác phụ nữ Công an tỉnh, Hội LHPN Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã vận động chị em xây dựng các quỹ trợ vốn, tương trợ đồng đội, tình thương đồng đội, giúp chị em về vốn không tính lãi để cải thiện cuộc sống gia đình. 

Các cấp Hội trong tỉnh cũng đã vận động được 58 ngàn hội viên tham gia vào các tổ nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm. Từ hình thức huy động vốn này, đã có trên 200 tỷ đồng cho 90 ngàn lượt phụ nữ được mượn không tính lãi.  

Với những thành tích đạt được, dịp này Hội LHPN tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

Theo Đồng Nai điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video