Phong trào “Phòng chống ma tuý từ gia đình”của phụ nữ Hà Nội qua 10 năm thực hiện

06/08/2007
Hàng vạn cán bộ, hội viên phụ nữ với trách nhiệm của người mẹ, người vợ, người chị đã tích cực tham gia triển khai và thực hiện phong trào.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của tệ nạn ma tuý ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hạnh phúc của mỗi gia đình, năm 1998 Hội LHPN Thành phố Hà Nội đã phát động phong trào “Phòng chống ma tuý từ gia đình”. Phong trào nhằm vận động, động viên các tầng lớp phụ nữ và nhân dân thành phố Hà Nội tích cực phòng chống ma tuý từ gia đình, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trât tự xã hội của Thủ đô.

 

Ngay từ khi mới được phát động, phong trào đã được các tầng lớp phụ nữ Thủ đô hưởng ứng. Hàng vạn cán bộ, hội viên phụ nữ với trách nhiệm của người mẹ, người vợ, người chị đã tích cực tham gia triển khai và thực hiện phong trào. Các cấp Hội đã tổ chức được gần hai ngàn lớp tập huấn, hội nghị bồi dưỡng kiến thức về ma tuý, kỹ năng tiếp cận người nghiện cho trên 110 ngàn lượt cán bộ, hội viên; trên 2 ngàn hội nghị trao đổi kinh nghiệm vận động cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; vận động hơn 271 ngàn gia đình cán bộ hội viên ký cam kết không mắc tệ nạn xã hội, không tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý. Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào đã có: 100% tổ phụ nữ đạt danh hiệu “Tổ phụ nữ trong sạch” (không có chồng, con nghiên ma tuý, không có tụ điểm ma tuý); gần 100% tổ phụ nữ thực hiện tốt nội dung “Hai không, một có” (không phát sinh người nghiện mới, không có tụ điểm buôn bán, sử dụng ma tuý; có vận động cai nghiện và quản lý sau cai nghiện).

 

Trong công tác tiếp cận, vận động cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, nhiều cán bộ Hội, hội viên phụ nữ đã đến với người nghiện bằng tình cảm chân thành, yêu thương như ruột thịt, an ủi, động viên giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất. Nhiều bà, nhiều chị đã nhận người nghiện về cai tại nhà mình, liên hệ tìm việc làm, xây dựng hạnh phúc gia đình cho họ, tiếp thêm ý chí, nghị lực để người nghiện quyết tâm cai nghiện, đoạn tuyệt với ma tuý. Qua 10 năm thực hiện, các cấp Hội đã tiếp cận, tư vấn, vận động 56.421 lượt người nghiện và gia đình, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cho 6.055 lượt người cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện, tại nhà và tại cộng đồng. Trung bình mỗi năm các cơ sở Hội đăng ký giúp đỡ khoảng 500 người nghiện sau cai. Đến tháng 4/2007 đã có 179 người nghiện cai được trên 5 năm chưa tái nghiện.

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN còn quan tâm giúp đỡ các đối tượng nghiện, gia đình có người nghiện phát triển kinh tế gia đình. 1.061 lượt người nghiện và gia đình được Hội phụ nữ bảo lãnh vay vốn với số tiền 2 tỷ 146 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình; 372 người sau cai nghiện được giới thiệu việc làm, có thu nhập tương đối ổn định; 1.092 lượt người nghiện và gia đình được tặng quà với tổng trị giá 55 triệu đồng.

 

Đặc biệt, Trung tâm dịch vụ việc làm 20/10 của Thành Hội đã miễn, giảm phí cho người cai nghiện đến học nghề tại Trung tâm. Trung tâm còn phối hợp với Trung tâm Giáo dục lao động xã hội của thành phố tổ chức các lớp dạy nghề và cấp chứng chỉ cho 632 học viên.

 

Nét nổi bật của phong trào “Phòng chống ma tuý từ gia đình” là vừa tổ chức tuyên truyền, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân Thủ đô, tuyên truyền sâu tới người nghiện, nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao; vừa giúp đỡ, nâng đỡ cho người nghiện hoà nhập cộng đồng. Chính cách thức tuyên truyền về chiều rộng và chiều sâu mà phong trào đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đông đảo tầng lớp phụ nữ Hà Nội trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, phòng chống tội phạm.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video