Phong trào dân vũ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của phụ nữ khu dân cư Đoàn Kết, thị trấn Đồng Mỏ, Lạng Sơn
Chị Luyện Thị Tuyết là người hướng dẫn các chị em tập luyện dân vũ từ những ngày đầu. Từ sự dẫn dắt nhiệt tình của chị, những tiết mục đầu tiên đã được biểu diễn trong các chương trình văn nghệ, họp thôn của Khu. Đến nay các chị em trong CLB đã có trên 10 cuộc tham gia giao lưu với các đơn vị bạn trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ. Đặc biệt, tháng 3 vừa qua, Câu lạc bộ Dân vũ Khu Đoàn kết, thị trấn Đồng Mỏ đã được hội LHPN huyện Chi Lăng lựa chọn đại điện cho huyện tham gia Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến trong hệ thống Hội, năm 2022 do Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn phát động với chủ đề: "Vũ điệu khoẻ, đẹp"… và đạt giải khuyến khích. Ngoài ra CLB còn thường xuyên được các ban ngành đoàn thể địa phương mời tham gia biểu diễn các tiết mục chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của địa phương.
Chị Luyện Thị Tuyết - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân vũ Khu Đoàn kết cho biết: “Từ năm 2018 tôi có tham gia nhảy cùng CLB Dân vũ Vạn Hoa của thị trấn Đồng Mỏ và xem trên facebook, zalo tôi thấy nhiều video nhảy dân vũ của chị em phụ nữ quá hay, họ nhảy đẹp lắm. Các động tác cũng không quá khó, mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể tham gia nên tôi đã tập hợp và truyền dạy lại cho các chị em trong Khu, giúp các chị em vừa rèn luyện sức khỏe, lại vừa thư giãn, giải trí sau những công việc vất vả thường ngày. Kể từ đó, môn nhảy dân vũ đã dần dần phát triển ở Khu Đoàn kết…”.
Hiện nay CLB Dân vũ Khu Đoàn Kết có 28 hội viên tham gia, các chị em thuộc nhiều lứa tuổi, vị trí công việc khác nhau, chị ít tuổi nhất là 30 và chị cao tuổi nhất là 60, mỗi người một ngành nghề, công việc khác nhau, nhưng có một điểm chung hội tụ đó là cùng đam mê dân vũ, thể thao.
Chị Vy Thị Minh Huệ - thành viên CLB chia sẻ: “Khi tham gia câu lạc bộ, ai nấy đều tập luyện hăng say. Nhiều hội viên lớn tuổi nhưng rất tích cực tham gia tập luyện, hướng dẫn các chị em mới tham gia từng bước chân, từng động tác tay sao cho nhảy thật đều, thật đẹp và để mọi người cùng rèn luyện sức khỏe.”
Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả mà dân vũ mang lại, đến nay phong trào nhảy dân vũ của chị em phụ nữ ở Khu Đoàn kết đã trở thành sân chơi bổ ích, khơi dậy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của mọi người, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư, đồng thời xây dựng hình ảnh người phụ nữ tự tin, văn minh, hiện đại.