Phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

17/07/2006
Ngày 28 tháng 6 năm 2006, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn các tỉnh/thành Hội có chung đường biên giới với Trung Quốc và Campuchia tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (BBPNTE) trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia.

Nội dung văn bản đã đề cập đến việc tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về tình hình BBPNTE; cung cấp kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội về phòng chống BBPNTE, tổ chức các chiến dịch truyền thông, nội dung sinh hoạtphòng chống BBPNTE tại cộng đồng; phối hợp với các ngành để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ những PNTE bị buôn bán tái hoà nhập cộng đồng; xd các phóng sự, viết tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Đây là hoạt động phối hợp thực hiện Kế hoạch ngày 19/6/2006 của Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công tội phạm BBPNTE.

Được biết, ngày 7/7/2006, tại Lạng Sơn, Tổng cục Cảnh sát nhân dân đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của Công an 16 tỉnh phía Bắc để triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc nhằm chặn đứng và giảm ngay việc BBPNTE trong năm 2006. Hội nghị đã thảo luận các chủ đề “Phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em”, “Cơ chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị, lực lượng trong tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng” ...

Trung tâm Thông tin.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video