Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội

05/01/2011
Sáng 04/01, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2010.

Tham dự Hội nghị có các đ/c đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và đại diện lãnh đạo của MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đ/c Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Với phương thức đổi mới, Hội nghị đã dành phần lớn thời gian ngay sau khai mạc để lắng nghe các đại biểu đại diện cho Mặt trận và các Đoàn thể trình bày ngắn gọn về những kết quả nổi bật đã thực hiện được trong năm 2010; nội dung, phương hướng công tác trọng tâm của năm 2011 cũng như đề xuất kiến nghị về những mảng công tác cần phải phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với khối MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể chính trị- xã hội; những nội dung cần phải tập trung chỉ đạo hoặc cần đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư có văn bản chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung phát biểu ý kiến phản ánh về tình hình nhân dân trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; thảo luận và thông qua 7 nội dung công tác trọng tâm của cả khối trong năm 2011; đề xuất việc đổi mới phương thức giao ban theo chuyên đề sâu nhằm đúc rút những vấn đề quan trọng, cần thiết trong công tác dân vận của khối.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Khối MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội giữ một vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị xã hội, là nòng cốt của Đảng, có trách nhiệm nặng nề trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, tất cả vì sự phát triển của đất nước. Hơn bao giờ hết, cần phải củng cố, tăng cường vai trò của Khối; phải đoàn kết, năng động, sáng tạo, thống nhất trong hoạt động để kịp thời đưa ra được những đóng góp, kiến nghị với Ban Bí thư về những vấn đề nảy sinh trong thực tế nhằm giải quyết dứt điểm, tích cực các sự việc liên quan đến quần chúng, nhân dân và hội viên.

Sau Hội nghị, các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Ban Dân vận Trung ương tiếp thu, hoàn thiện báo cáo để gửi Ban Bí thư.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video