Phát hiện nhiều thủ đoạn mới của bọn buôn bán phụ nữ, trẻ em
Tại phía nam, công an các địa phương đã phát hiện nhiều vụ bọn tội phạm chọn Campuchia làm địa bàn trung chuyển, lừa bán phụ nữ, trẻ em sang
Do thủ tục kết hôn với người nước ngoài đơn giản (nhất là với người Hàn Quốc), chỉ cần có bản xác nhận lai lịch bản thân cô dâu và thỏa thuận của gia đình là có thể làm thủ tục kết hôn tại nước ngoài, cho nên bọn tội phạm triệt để lợi dụng để môi giới hôn nhân bất hợp pháp, đưa phụ nữ ra nước ngoài một cách công khai như trường hợp đối tượng Trần Thị Nguyệt Ánh, ở TP Hồ Chí Minh, có chồng là người Hàn Quốc, đã lợi dụng việc kinh doanh khách sạn để tổ chức bốn đợt cho 18 người Hàn Quốc tuyển chọn 34 phụ nữ Việt Nam về làm vợ.
Trường hợp đối tượng Lee Chung Cheun (người Hàn Quốc), Giám đốc Công ty Club Wedding, có trụ sở tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũng với thủ đoạn tương tự. Lee Chung Cheun đã cấu kết hai đối tượng là Lê Thị Bé Chúc, Nguyễn Thị Quỳnh Nga (đều quê ở Cần Thơ) tổ chức tuyển chọn ba đợt cho hơn 130 cô gái Việt Nam làm cô dâu cho các "đức lang quân" người Hàn Quốc tại Làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, tỉnh Cần Thơ. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện và xử lý chủ nhà hàng Dream tại thị xã Thủ Dầu Một cùng 41 người Hàn Quốc đã tạo dựng một đám cưới tập thể để chọn các cô gái Việt Nam tuổi đời từ 15 đến 25 sang làm cô dâu xứ Hàn...
Ngoài ra, bọn tội phạm ra sức lợi dụng sự dễ dàng của mạng internet để làm quen rồi lừa bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài, nạn nhân có cả sinh viên, học sinh. Tên Ðỗ Văn Thắng cùng năm đối tượng khác đều trú tại Hà Nội đã lên mạng internet làm quen rồi lừa sáu phụ nữ, trong đó có hai sinh viên đại học bán sang Trung Quốc; hay vụ ba đối tượng Phạm Thế Quỳnh, Vương Duy Hà, Hoàng Thanh Tú ở tại Hà Nội, trong hai tháng đã làm quen qua "chát" với những cô gái trẻ bỏ nhà đi lang thang, thường xuyên vào mạng internet nhưng thiếu tiền trả, để lừa tới chín nạn nhân ở Hà Nội bán sang các ổ mại dâm ở Trung Quốc.
Nhức nhối hơn, một số cô gái từng là nạn nhân của bọn buôn người, chỉ vì hám lợi đã trở thành thủ phạm, quay về Việt
Qua điều tra, lực lượng công an còn phát hiện nhiều vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em (BBPNTE) để sử dụng vào mục đích khai thác mại dâm tại các khu nghỉ mát, vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn... ở trong nước, như vụ Công an Hà Tây khám phá đường dây BBPNTE do Hà Thị Mai ở Thanh Sơn, Phú Thọ cầm đầu, cùng ba đối tượng khác ở Hà Tây, Hòa Bình, Tuyên Quang lừa bán hai phụ nữ và một bé gái vị thành niên vào các động mại dâm, vụ ba đối tượng lừa bán cháu gái sinh năm 1991 ở Quế Phong, Nghệ An, ép buộc bán dâm tại Ðồ Sơn, Hải Phòng.
Trong năm qua, tòa án nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử 123 vụ với 237 bị cáo phạm tội BBPNTE. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, lực lượng công an đang nỗ lực phối hợp các ngành, các cấp tập trung đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa, nhằm kiềm chế sự gia tăng của loại tội phạm nguy hiểm này.