Phát biểu của bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại buổi gặp mặt lãnh đạo T.W Hội LHPN Việt Nam các thời kỳ

18/10/2005
Kính thưa các chị lãnh đạo Hội từ khoá I đến nay,
Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, giữa những ngày mùa thu lịch sử, hoà cùng với niềm vui mừng phấn khởi của phụ nữ cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2005); Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các thế hệ lãnh đạo từ khoá I đến khoá IX để ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội; bày tỏ tình cảm trân trọng và ghi nhận những công lao to lớn của các đồng chí đã cống hiến, đóng góp cho hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ cả nước trong suốt 75 năm qua.


Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các chị lãnh đạo các thời kỳ tình cảm thân thương, kính trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí!


Qua chặng đường 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội LHPN Việt Nam luôn tự hào có Đảng Cộng sản Việt Nam, có Bác Hồ, Người đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam và dìu dắt phong trào phụ nữ từng bước phát triển. 75 năm - một chặng đường đầy gian nan thử thách đã đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào phụ nữ và hoạt động của tổ chức Hội trong các thời kỳ lịch sử. Nối tiếp truyền thống của Bà Trưng, Bà Triệu, Hội LHPN Việt Nam đã động viên, khích lệ các tầng lớp phụ nữ phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước anh hùng, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tham gia tích cực và đóng góp quan trọng vào thành tựu cách mạng của đất nước, xứng đáng với truyền thống
“anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trước đây và bản chất “năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ đổi mới ngày nay.

 

Có được niềm tự hào và truyền thống quý báu đó, các chị lãnh đạo Hội qua các thời kỳ đã phải vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ để xây dựng và chỉ đạo phong trào phụ nữ; rất nhiều chị đã nêu những tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, đức hy sinh, sự thuỷ chung son sắt, lòng say mê nhiệt tình với công tác Hội. Sự hy sinh, công lao to lớn của các chị, các đồng chí đã góp phần tạo dựng lên truyền thống tốt đẹp cho phụ nữ Việt Nam và vị thế của Hội ở trong nước và trên trường quốc tế.

 

Kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp và thành quả cách mạng mà các chị đã dày công vun đắp, những năm qua, nhất là trong thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác vận động phụ nữ; quan tâm lãnh đạo lãnh đạo quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và cán bộ nữ trong tình hình mới. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đầu tư, củng cố tổ chức cơ sở Hội, nhất là các cơ sở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; vận động chị em tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Cùng với hoạt động hướng về cơ sở, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động với quy mô lớn và có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội, của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra như giáo dục về đạo đức, lối sống cho phụ nữ, hỗ trợ lao động nữ ở các khu công nghiệp tập trung; các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, tình trạng buôn bán phụ nữ trẻ em đang là nỗi bức xúc của xã hội là những cản trở lớn đối với sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ; tình hình đó đòi hỏi Hội LHPN Việt Nam phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động phối hợp nhiều hơn nữa với các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong các tầng lớp phụ nữ; tích cực chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình phụ nữ giúp nhau XĐGN, phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Trước mắt, các cấp Hội chủ động, tích cực giới thiệu những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia cấp uỷ, góp phần thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Đẩy mạnh tiến độ xây dựng dự thảo Luật Bình đẳng giới để trình Quốc hội thông qua vào năm 2006. Tập trung chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp trong năm 2006 và chuẩn bị Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X vào năm 2007.

 

Với ý thức trách nhiệm trước cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam rất mong muốn được đón nhận và lắng nghe ý kiến đóng góp, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình công tác của các chị đối với các cán bộ lãnh đạo Hội hiện nay để hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống của các tầng lớp phụ nữ, phấn đấu vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam trong thế kỷ XXI.

 

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí!


Trong buổi gặp mặt đầm ấm, nghĩa tình của các cán bộ lãnh đạo Hội LHPN các thời kỳ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các chị Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban thư ký, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN các thời kỳ đã nghỉ hưu hoặc đang giữ trọng trách ở lĩnh vực công tác khác, song với lòng tâm huyết, nhiệt tình, gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ đã thường xuyên theo dõi, động viên, cảm thông chia sẻ, giúp chúng tôi có thêm niềm tin sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

Trong cuộc họp mặt này chúng ta vô cùng xúc động và biết ơn sâu sắc tới các chị lãnh đạo xuất sắc của Hội đã có công lao to lớn trong việc xây đắp tổ chức Hội LHPN Việt Nam và phong trào phụ nữ Việt Nam từ thủa bình sinh đến giờ được lớn mạnh, các chị đã yên giấc ngàn thu trong cõi vĩnh hằng: Chị Hoàng Ngân, chị Lê Thị Xuyến, chị Nguyễn Thị Thập, chị Nguyễn Thị Định, chị Hoàng Thị ái. Xin mời tất cả chúng ta đứng dậy hãy kính cẩn nghiêng mình dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tới các chị đã khuất.

 

Xin cảm ơn sự thân nhân gia đình các chị lãnh đạo đã quá cố hôm nay có mặt: Anh Phạm Văn Điền, em trai của cố Bí thư phụ nữ cứu quốc TW- Bí thư Đảng Đoàn phụ nữ TW Hoàng Ngân; anh Phan Vịnh, con trai cả của cố Chủ tịch Hội Lê Thị Xuyến; anh Hoàng Văn Đàm, cháu của cố Phó Chủ tịch Hội Hoàng Thị Ái; Chị Nguyễn Thị Mẫn, cháu gái của cố Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Định.

 

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”tình cảm gắn bó sâu nặng, chúng tôi vô cùng tự hào và luôn luôn mang trong mình tình sâu nghĩa nặng đối với các thế hệ đi trước, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp mà các đồng chí đã dày công vun đắp; coi đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc để không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo phong trào phụ nữ cả nước phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, nhằm góp phần quan trọng vào thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, vì mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

Xin kính chúc các chị, các đồng chí sức khoẻ thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video