Phá 3 đường dây mua bán phụ nữ

09/01/2008
Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh đã triệt phá được 3 đường dây mua bán phụ nữ lớn, có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài, góp phần ngăn chặn nạn mua bán phụ nữ, trẻ em ở Hà Giang.

Trưa 22/10, cô Giàng Thị Vừ, 24 tuổi, ở xã Sủng Là, huyện Đồng Văn mới đi bộ được từ bản xuống gần đến chợ huyện. Khi cô đang mỏi rã chân thì có tiếng xe máy vè vè đằng sau. Giọng nam giới cất lên: "Vừ đấy à, có đi cùng tôi không?". Ngoảnh lại, Vừ nhận ra đấy là Lý Pháy Sính, 26 tuổi, người quen ở xã Thài Phìn Tủng.

Dựng lên vụ cướp người giả


Khi Vừ lên xe máy đi cùng với Sính, anh ta lại rủ cô gái đi chơi ở cột cờ Lũng Cú. Đến khi trời sâm sẩm tối thì họ ra về, lúc đó có bạn của Sính là Ly Mí Sùng, 22 tuổi, cùng ở xã Thài Phìn Tủng cùng đi.

Khi họ đi đến con đường tiểu mạch dẫn sang đất Trung Quốc, bất ngờ có 2 người đàn ông nấp sẵn bên đường nhảy ra, họ giả vờ đánh 2 người đàn ông và cướp Vừ, lôi theo con đường mòn sang Trung Quốc.

Tối hôm đó, chúng nhốt Vừ vào căn buồng nhỏ và ngồi bên ngoài bàn nhau tìm mối bán cô. Lợi dụng lúc bọn chúng không để ý, Vừ tìm cách trốn ra ngoài và chạy một mạch đến một đồn biên phòng gần đó.

Căn cứ vào lời khai của Vừ, Đồn biên phòng đã gọi hỏi Sính, Sùng và đã phát hiện ra màn kịch lừa đảo để bán người của bọn chúng.

Sau khi lừa được cô Vừ đi chơi cột cờ Lũng Cú, Sính đã bí mật báo cho Sùng và đồng bọn giả vờ gây ra vụ cướp người để bán Vừ sang Trung Quốc. Ngày 19/11, đối tượng Lý Pháy Sính và Ly Mí Sùng bị khởi tố về tội mua bán phụ nữ.

Những kẻ buôn lê độc ác


Cũng trong cuối tháng 11, Công an tỉnh Hà Giang đang củng cố chứng cứ để kết luận điều tra vụ án mua bán phụ nữ mà cầm đầu là 2 vợ chồng Sí Văn Lình và Vàng Thị Hoan, cùng 20 tuổi, ở xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Lúc đầu 2 đối tượng chỉ là những người buôn lê bình thường từ Trung Quốc về Việt Nam bán kiếm lời. Thế nhưng, trong một lần đi cất lê về bán, vợ chồng Lình gặp một người Trung Quốc tên là Cháng đặt vấn đề mua con gái Việt Nam với giá cao. Vợ chồng Lình về nhà và tìm gặp Don Thị Yên, 19 tuổi, ở thị trấn Yên Minh, nhưng đã lấy chồng ở Quản Bạ.

Đầu tiên, ý định của vợ chồng Lình là rủ Yên đi làm thuê ở Hà Giang rồi lừa đưa sang Trung Quốc bán. Thế nhưng, khi thấy Yên rủ được 2 người bạn là Phàn Thị H. và Tẩn Thị M., trú tại xã Na Khê, huyện Yên Minh, thì vợ chồng Lình lại thay đổi, kết nạp luôn Yên vào đường dây mua bán phụ nữ của mình.

Tuy nhiên, chuyến buôn hàng người ấy không trót lọt bởi 2 cô H. và M. đã phát hiện được dã tâm của bọn chúng, lợi dụng lúc người mua sơ hở họ bỏ trốn và báo cho Công an Trung Quốc. 2 ngày sau, các cô được Công an Trung Quốc trao trả về Việt Nam qua đường cửa khẩu Bạch Đích. Sau đó, Lình, Hoàn, Yên đã bị Đồn biên phòng Bạch Đích bắt khẩn cấp.

Công an huyện Yên Minh ra lệnh bắt tạm giam tiếp đối với Sí Văn Lương cũng với hành vi mua bán phụ nữ.

6 lần bán phụ nữ ra nước ngoài

Bị can trong vụ án này là Hoàng Thị Kết, 49 tuổi, trú tại khu phố Quang Vinh, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang. Cuối năm 2003, thị bắt mối với một chủ quán gội đầu bên Trung Quốc bán cô gái Phạm Thị H., 21 tuổi, ở huyện Quang Bình và Đặng Thị P., 20 tuổi, ở huyện Hoàng Su Phì nhưng chưa nhận được tiền vì thoả thuận của chủ quán là 2 tháng sau mới trả.

Khoảng 1 tháng sau, Kết bắt mối được với đối tượng mua bán phụ nữ ở Lào Cai tên là Luyến, đối tượng này hứa trả tiền trước nên thị quay ngoắt sang liên kết ngay.

Kết sang quán gội đầu bên Trung Quốc giả vờ nói dối chủ quán là bố cô P. ốm sắp chết nên xin cho P. về thăm bố. Nhưng khi đưa được P. về Việt Nam, lập tức Kết chuyển giao luôn, bán cho Luyến với giá 200 ngàn đồng.

Sau đó, Kết còn bắt mối với một số đối tượng khác, lừa đưa 3 cô gái khác bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Việc triệt phá 3 đường dây mua bán phụ nữ lớn kể trên đã và đang góp phần ngăn chặn nạn mua bán phụ nữ, trẻ em ở tỉnh vùng cao biên giới Hà Giang vốn đang tiềm ẩn nhiều phức tạp.

CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video