Nuôi dạy con “Kỷ luật không nước mắt”

31/05/2013
Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón ngày Tết Thiếu nhi 1/6, Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ phối hợp với Webtretho tổ chức buổi tọa đàm “Nuôi dạy con - Kỷ luật không nước mắt” như một món quà nhỏ gửi tới các bậc cha mẹ và những ai quan tâm đến công tác giáo dục con trẻ. Tọa đàm diễn ra vào ngày 29/5, tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam.

Tham dự tọa đàm có bà Khúc Thị Hoa Phượng – Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Phụ nữ, đại diện Webtretho và hàng trăm ông bố, bà mẹ cùng các độc giả quan tâm cùng sự trao đổi, chia sẻ của diễn giả, thạc sĩ Trần Thị Ái Liên - cố vấn chính sách Project Vietnam, Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ..

Hiện nay, nhiều cha mẹ cảm thấy tức giận, khó khăn, thậm chí bất lực trước sự ương ngạnh, không hợp tác, chống đối của con trẻ, đồng thời lúng túng bởi có các quan điểm nuôi dạy trẻ khác nhau và lựa chọn sử dụng phương pháp nuôi dạy trẻ “đòn roi” hay “mật ngọt”. Xuất phát từ thực tế này, Tọa đàm “Nuôi dạy con -Kỷ luật không nước mắt” là dịp “chia sẻ với các vị đại biểu, các bậc cha mẹ quan điểm nuôi dạy con hiệu quả mà không cần dùng đến đòi roi, giúp con bộc lộ và phát huy cao nhất các tiềm năng của mình”, bà Khúc Thị Hoa Phượng cho biết. Đồng thời, qua buổi tọa đàm hai chiều này, “NXB Phụ nữ mong muốn nắm bắt thêm nhiều thông tin hơn nữa từ phía các độc giả, đặc biệt là các bậc cha mẹ về tài liệu và các loại sách trong cách nuôi dạy con để NXB Phụ nữ ngày càng phục vụ độc giả tốt hơn”, bà nhấn mạnh.

Nội dung xuyên suốt của Tọa đàm cung cấp cho độc giả phương pháp nuôi dạy con “Kỷ luật không nước mắt” với quan điểm chính là “Dạy con không dùng bạo lực” bởi “mỗi con người đều có nhu cầu được yêu thương, tôn trọng”. Tại buổi tọa đàm, diễn giả Trần Thị Ái Liên đã chia sẻ với các bậc cha mẹ mối nguy hại của bạo lực, triết lý và lối sống “từ chối bạo lực”; những phương pháp “chê” để giảm thiểu hành vi xấu và “khen” để khuyến khích hành vi tốt; điều cần nói và việc làm để tạo cho con môi trường gia đình ôn hòa, hạnh phúc; cách phạt không tổn thương và thưởng không lạm dụng…

Không chỉ lắng nghe diễn giả chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ hiệu quả và phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ, các cha mẹ, độc giả tham gia tọa đàm cũng đưa ra nhiều tình huống khó xử trong thực tế nuôi dạy con mà họ gặp phải như con lười học, con bướng bỉnh, hay hờn dỗi, con yêu sớm, cha mẹ không kiềm chế được cơn nóng giận quát mắng, đánh con... để được trao đổi, giải đáp, tìm kiếm phương pháp giáo dục con sống tự lập, biết tôn trọng và tuân thủ các nề nếp, quy tắc sống trong gia đình và ngoài xã hội.

Một người mẹ chia sẻ tại tọa đàm, chị gặp nhiều bối rối, bất lực với cả hai đứa con của mình, con gái lớp 7 đã biết yêu còn con trai lớp 4 thì lười học, không chịu ngồi vào bàn học nếu không có mẹ kèm bên. Tham dự tọa đàm, chị học được nhiều bài học ứng xử phù hợp cho mình và cho con, đặc biệt là thấy cần phải tìm ra các nguyên nhân giải thích cho hành vi của con, kiên nhẫn với con hơn, từ đó giúp con ngày càng phát triển.

Trong dịp này, NXB Phụ nữ và Webtretho tặng sách nhiều món quà ý nghĩa cho các cha mẹ, độc giả tham gia Tọa đàm.

Cũng trong chuỗi chương trình, tối ngày 29/5, Chương trình Khai mạc sự kiện chào hè 2013đã diễn ra vô cùng sôi động và hấp dẫn với các tiết mục trình diễn của 100 em thiếu nhi và tặng quà cho các em tham gia.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video