Nữ vận động viên Nhật Bản ‘chạy bằng gối’ về đích khiến hàng nghìn người rơi lệ

26/10/2018
Hình ảnh nữ vận động viên Iida Rei (Nhật Bản) “chạy bằng gối” để về đích sau khi bị chấn thương trong cuộc thi chạy tiếp sức đã khiến hàng nghìn người chứng kiến sửng sốt đến rơi lệ.

Trong cuộc thi chạy tiếp sức mang tên “Công chúa Ekiden” ở Fukuoka, nữ vận động viên Iida Rei (19 tuổi) bò về đích trong cảnh cổ chân phải bị rạn xương khiến cho nhiều người thán phục ý chí quyết tâm của người Nhật.

Nữ vận động viên 19 tuổi Iida Rei, thuộc đội Iwatani Sangyo, tham dự cuộc thi chạy tiếp sức mang tên “Công chúa Ekiden” ở Fukuoka. Cô thi đấu ở lượt tiếp sức thứ hai và bất ngờ trượt ngã, bị chấn thương nặng ở đầu gối phải. Lúc đó, Iida Rei còn cách đích 200 m. Điều khiến nhiều người cảm động và khâm phục là khi cô cố bò trên đường để đưa dải băng tiếp sức cho đồng đội.

Huấn luyện viên trưởng của đội Iwatani Sangyo đã thông báo cho ban tổ chức cuộc thi rằng đội mình sẽ bỏ cuộc sau khi biết Rei bị chấn thương và không thể chạy được nữa. Tuy nhiên, cô gái 19 tuổi này đã vượt qua khó khăn, không để cho nhà tổ chức ngăn cản việc cô hoàn thành phần thi. Với đầu gối chảy máu không ngừng vì bò trên đường, Rei trở thành tấm gương lớn về nghị lực cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Cô gái quyết tâm bò về đích với đầu gối máu chảy ròng ròng để đội Iwatani Sangyo của cô tiếp tục cuộc đua.

Video về Iida Rei đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Rất nhiều người xem bật khóc khi chứng kiến Rei về đích với đầu gối máu chảy không ngừng. Trong suốt đoạn đường Iida Rei chạy bằng đầu gối, một vị trong ban tổ chức đã đi sát bên để xem tình hình của Rei. Trong video clip được đăng tải, có thể thấy những cái mím môi đau đớn và mồ hôi của Iida Rei tuôn rơi dù nhiệt độ ngoài trời khá lạnh.

Marie Imada, đồng đội của Rei đang đứng chờ nhận băng tiếp sức đã rơi nước mắt khi thấy Iida Rei chạy bằng đầu gối trên đường đua. Hình ảnh Marie Imada bỏ kính ra để gạt nước mắt khiến người xem video cũng nhòa nước mắt.

 iida-rei-3.jpg

 Sau nỗ lực, hai đầu gối của Iida Rei bị tổn thương nặng, bầm tím, chảy máu dọc cẳng chân


Sau nỗ lực, hai đầu gối của Iida Rei bị tổn thương nặng, bầm tím, chảy máu dọc cẳng chân. Những tiếng reo hò, vỗ tay tán thưởng không ngớt khi Iida Rei về đến đích. Cô phải nhờ tới sự giúp đỡ để đứng dậy. Rei Iida trở thành nguồn cảm hứng lớn trong cuộc sống cho hình ảnh con người vượt khó bằng ý chí sắt đá. Mọi trở ngại đều không thể ngăn cản Rei về đích dù sau cuộc thi thì Rei được các bác sĩ chẩn đoán bị rạn xương đầu gối và mất 3-4 tháng để phục hồi. Cộng đồng mạng Nhật Bản đã gọi “Công chúa Ekiden” Iida Rei bằng những mỹ từ như “anh hùng”, “thật dũng cảm”, “tuyệt vời”.

Một cuộc tranh luận lớn đã xảy ra về việc để cho nữ nữ vận động viên Rei tiếp tục thi đấu. Có người cho rằng việc chạy bằng đầu gối trên mặt đường trong khi ngoài trời chỉ 20 độ C và 52% độ ẩm là không nên, là điên rồ, rằng ban tổ chức nên ngăn cô ấy lại vì có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Tuy nhiên, câu chuyện của Rei là hình ảnh rất đẹp trong thể thao, đúng với tính cách Nhật mà thế giới thường dành nhiều lời ngợi khen. Hành động của Iida Rei đã minh chứng cho sức mạnh ý chí có thể chiến thắng mọi trở ngại trong đời sống con người.

Iida Rei từng lập kỷ lục ở nhiều cự ly chạy khi thi đấu trong trường cao đẳng Luther Senior. Cô từng kết thúc quãng đường chạy 1.500m với thời gian là 4 phút 34 giây 84; trong khi đó, ở cự ly 3.000m, cô cũng chỉ cần 9 phút 35 giây 69 để về đích. Hiện tại, mục tiêu của cô là lập kỷ lục trên đường chạy 5.000m và 10.000m. Do đó, cô cho rằng, nếu tiếp tục chạy với chấn thương mà mình gặp phải thì bản thân sẽ gặp chấn thương nặng hơn nên không thể thực hiện mục tiêu của mình. Vì vậy, cô đã quyết định bò về đích. 

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video