Nữ trung tá mẫn cán

24/06/2022
Gương mẫu, tận tụy trong công việc, năng động, sáng tạo trong công tác hội, chân thành trong sinh hoạt đời thường, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi-đó là cảm nhận của cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu Quân khu 2 về Trung tá Nguyễn Phương Thảo, trợ lý Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu.
Trung tá Nguyễn Phương Thảo dạy con học sau những giờ làm việc chuyên môn.

Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2001, Nguyễn Phương Thảo được tuyển dụng và điều động về công tác tại Phòng Điều tra hình sự Quân khu 2 và Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1. Trên các cương vị, chức trách được giao, chị Thảo luôn chịu khó nghiên cứu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, có nhiều đóng góp trong điều tra xác minh các vụ án và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 2.

Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Trung tá Nguyễn Phương Thảo còn là cán bộ tâm huyết trong tổ chức và tham gia hoạt động công tác hội. Với kinh nghiệm hơn 10 năm đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch và Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu, chị cùng Ban chấp hành hội luôn xác định đặt ưu tiên hàng đầu trong việc tập hợp, đoàn kết hội viên phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự là nơi gửi gắm niềm tin, sẻ chia tình cảm của cán bộ, hội viên.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chị Thảo chủ động đề xuất với Ban chấp hành Hội Phụ nữ cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về kiến thức pháp luật, nhất là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...

Trên cơ sở được đào tạo cơ bản chuyên ngành luật, bằng kiến thức và sự am hiểu thực tiễn, chị trực tiếp nghiên cứu, biên soạn nhiều chuyên đề giáo dục pháp luật, đề xuất triển khai các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Mô hình “Tổ tuyên truyền lưu động”-trực tiếp xuống các chi hội, các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền; “Tổ tư vấn pháp lý”-địa chỉ tin cậy giúp cán bộ, hội viên trao đổi những vấn đề về pháp luật; “Tổ hòa giải”-luôn lắng nghe, chia sẻ và giúp hàn gắn tình cảm hôn nhân-gia đình.

Kết hợp với tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi xung quanh vấn đề hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thăm, tặng quà gia đình cán bộ, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà các cháu học sinh giỏi nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam...

Thông qua các hoạt động nêu trên vừa giúp cán bộ, hội viên xây dựng hạnh phúc gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái; đồng thời góp phần xây dựng Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu nhiều năm liền đạt vững mạnh xuất sắc, được Tổng cục Chính trị, Ban Phụ nữ Quân đội, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2 tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; 100% gia đình cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

qdnd

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video