Nữ Tổng thư ký đầu tiên của Khối Thịnh vượng chung

18/12/2015
Tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Malta cuối tháng11/2015, lãnh đạo các nước thành viên Khối Thịnh vượng chung đã bầu bà Patricia Scotland (60 tuổi) – cựu Tổng trưởng lý Anh - làm Tổng thư ký của tổ chức 53 thành viên này.

Bà sẽ tiếp nhận chức vụ từ người tiền nhiệm – nhà ngoại giao Ấn Độ Kamalesh Sharma. Bày tỏ vui mừng trước chức vụ mới, bà Patricia Scotland nhấn mạnh, Khối Thịnh vượng còn rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành, song bà hy vọng tất cả 53 thành viên của khối sẽ cùng chia sẻ quan điểmvà những nỗ lực cần có để đối phó biến đổi khí hậu, giáo dục, khoa học và công nghệ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em. Khối Thịnh vượng chung là tổ chức liên chính phủ của 53 quốc gia thành viên, đứng đầu là Nữ Hoàng Anh Elizabenth II. Khối Thịnh vượng chung chiếm 1/3 dân số thế giới và 14% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.

Bà Patricia Scotland sinh ra ở Dominica và theo gia đình đến Anh sinh sống từ năm 2 tuổi. Bà đã theo ngành luật và trẻ em. Năm 1991, bà trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên được bổ nhiệm làm Cố vấn của Nữ hoàng Anh Nữ Hoàng Anh Elizabenth II. Bà cùng từng giữ vị trí Bộ trưởng Tư pháp quản lý người phạm tội. Bà Patricia Scotland đặc biệt quan tâm vấn đề bình đẳng giới và chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Bà đứng đầu nhiều quỹ bảo trợ cho phụ nữ và trẻ em ở Anh. Bà cũng rất chú ý đến việc phát triển các tiêu chuẩn dân chủ, bảo vệ môi trường thế giới và tích cực ủng hộ Khối Thịnh vượng chung lập quỹ hỗ trợ tài chính Xanh trị giá 1 tỉ USD nhằm ủng hộ cho các dự án môi trường của Khối. Quỹ dự định sẽ đi vào hoạt động từ nay đến cuối năm 2016. Nguồn đóng góp cho quỹ bao gồm phần góp của các nước thành viên, nguồn thu từ bán trái phiếu “xanh”, loại trái phiếu được dành riêng để huy động tiền cho các chương trình khí hậu.

Báo PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video