Nữ Tổng thống đầu tiên của Singapore tuyên thệ nhậm chức

15/09/2017
Chiều 14/9, tại Dinh thự Tổng thống Singapore Istana, bà Halimah Yacob (63 tuổi) đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Singapore.


Bà Halimah Yacob tuyên thệ nhậm chức tại dinh tổng thống Istana, đồng thời tiến hành buổi duyệt đội hình danh dự đầu tiên trên cương vị mới. Buổi tuyên thệ có sự tham gia của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, các bộ trưởng và quan chức tư pháp. Bà là nữ tổng thống Singapore người Malaysia đầu tiên trong gần 5 thập niên. Tổng thống Singapore người Malaysia trước đó là ông Yusof Ishak nhiệm kỳ 1965 - 1970.

Trong bài diễn văn đầu tiên với tư cách là Tổng thống, bà Halimah Yacob cam kết đoàn kết dân tộc và phụng sự nhân dân Singapore, bất kể sắc tộc, ngôn ngữ hay tôn giáo, đồng thời hoan nghênh những động thái gần đây của chính phủ trong nỗ lực nhằm bảo vệ bản sắc đa sắc tộc của đất nước bằng cách đảm bảo rằng mọi nhóm sắc tộc, bao gồm cả các nhóm thiểu số, đều có cơ hội trở thành những người lãnh đạo đất nước.
halimah-yacob-2.jpg
Nữ tổng thống Halimah Yacob cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, các bộ trưởng và quan chức tư pháp

Bà Halimah Yacob khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và thực hiện những chính sách của các tổng thống tiền nhiệm S R Nathan và Tony Tan Keng Yam, đồng thời nhấn mạnh sẽ tập trung vào các giá trị cốt lõi, bao gồm chủ nghĩa đa chủng tộc và công bằng xã hội. Do đó, bà hoan nghênh kế hoạch của chính phủ trong việc đầu tư lớn vào giáo dục mầm non để có được những nền tảng vững chắc cho một khởi đầu tốt cũng như nâng cao kỹ năng để giúp người dân Singapore có thêm nhiều cơ hội việc làm tốt hơn.

halimah-yacob-3.jpg
Bà Halimah Yacob đứng giữa Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phó thủ tướng Teo Chee Hean

Phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ, Thủ tướng Lý Hiển Long chúc mừng Tổng thống Halimah, khẳng định buổi lễ nhậm chức là "sự kiện trọng đại trong lịch sử Singapore". Ông dành lời ca ngợi hành trình của bà Halimah, người có xuất thân bình dân cho tới khi trở thành tân tổng thống Singapore.
Ông Lý Hiển Long khẳng định với bề dày kinh nghiệm trong các vai trò là một nhà hoạt động xã hội, lãnh đạo cộng đồng, Bộ trưởng Bộ Phát triển cộng đồng-Thanh niên và Thể thao, Chủ tịch Quốc hội, Tân Tổng thống Halimah Yacob sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ mới. Ông cam kết sẽ cùng với bà lãnh đạo để đưa đất nước Singapore tiếp tục tiến lên phía trước.

halimah-yacob-4.jpg
Người dân Singapore theo dõi lễ nhậm chức của bà Halimah Yacob

Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng với tư cách là Tổng thống của Singapore, bà Hailimah sẽ là "người đại diện cho tất cả các sắc tộc cũng như người dân Singapore" và cuộc bầu cử lần này tượng trưng cho việc Singapore sẽ kiên trì với ước mơ về đa sắc tộc, đa tôn giáo. Tầm nhìn này đã trở nên ngày càng cấp bách hơn khi mà các xu hướng chủ nghĩa dân tộc, khủng bố cực đoan và các tư tưởng độc quyền đang ngày càng gia tăng.

Theo: http://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video