Nữ Thủ tướng đầu tiên của Barbados

01/06/2018
Nữ luật sư Mia Mottley (53 tuổi) sẽ trở thành người đứng đầu Chính phủ Barbados nhiệm kỳ tới sau khi đảng Lao động Barbados (PLB) do bà đứng đầu đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra.

Bà Mottley dấn thân vào con đường chính trị từ năm 26 tuổi. Năm 29 tuổi, bà đã làm việc trong Bộ Giáo dục, Thanh niên và Văn hóa. Bà được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Barbados năm 1996. Bà được bổ nhiệm làm Tổng chưởng lý và là nữ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên vào tháng 8/2001. Năm 2002, bà trở thành Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Xã hội Barbados và Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Barbados.

Barbados hiện là 1 trong 15 thành viên của Cộng đồng Caribe (Caricom) và thành viên của Khối Thịnh vượng chung, với dân số chỉ khoảng 300.000 người. Mia Mottley - Thủ tướng đắc cử của Barbados sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người thứ 8 đảm nhiệm cương vị lãnh đạo này kể từ khi đảo quốc Caribe này giành độc lập từ Anh năm 1966.

Tổng cộng có 135 ứng cử viên, trong đó 37 nữ, thuộc 7 chính đảng đã tham gia đua tranh trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 24/5. Theo luật pháp Barbados, cử tri không trực tiếp bầu Thủ tướng mà chức vụ này do người đứng đầu chính đảng nắm đa số trong nghị viện đảm nhiệm. Nếu không có đảng nào giành đa số thì các bên sẽ hiệp thương và đề xuất Toàn quyền phê chuẩn.

Kết quả cho thấy PLB đã giành được 30 trên tổng số 51 ghế của Quốc hội lưỡng viện Barbados, qua đó hạ bệ đảng Lao động Dân chủ (PLD) cầm quyền của Thủ tướng mãn nhiệm Freundel Stuart, người lên cầm quyền từ năm 2010 sau khi Thủ tướng khi đó là David Thompson đột ngột qua đời. Ông Stuart cũng đã lên tiếng thừa nhận thắng lợi của đối thủ và nhận trách nhiệm vì thất bại của đảng mình trong cuộc bầu cử, sự kiện đã chấm dứt 3 nhiệm kỳ cầm quyền liên tiếp của PLD.

Phát biểu chào mừng chiến thắng, bà Mottley đã kêu gọi người dân cùng chung tay tái thiết Barbado” và nhấn mạnh việc cắt giảm thâm hụt ngân sách là nhiệm vụ số một. Thách thức lớn nhất của bà Mottley là phục hồi nền kinh tế tăng trưởng chậm chạp, nợ công cao và nguồn dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt… 

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video