Nữ thiếu tá say nghiên cứu khoa học

05/10/2018
Công việc làm giảng viên bộ môn Xây dựng nhà ở - công trình công nghiệp, Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt, Học viện Kỹ thuật quân sự khá bận bịu, nhưng vì niềm đam mê nghiên cứu khoa học nên Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Nga phải luôn cố gắng hoàn thành cùng lúc công việc cơ quan, nghiên cứu khoa học và công việc gia đình.

Nhớ lại ngày quyết định chọn Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt là điểm đỗ cho sự nghiệp của mình, chị chia sẻ: “Người có tác động rất lớn, khiến tôi quyết định chọn Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt chính là Đại tá Nguyễn Văn Hợi, người từng có nhiều năm công tác tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Đại tá Nguyễn Văn Hợi là người hàng xóm, người thầy mà tôi kính trọng và vô cùng nể phục. Sau khi vào Viện, tôi được thử thách qua nhiều vị trí từ lao động hợp đồng, trợ giảng rồi đến giảng viên chính thức. Vừa thực hiện nhiệm vụ đơn vị phân công, tôi vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ với sự giúp đỡ, hướng dẫn rất nhiều từ Đại tá Nguyễn Văn Hợi. Đam mê nghiên cứu khoa học từ Đại tá Nguyễn Văn Hợi đã dần truyền sang tôi. Càng tham gia công tác, tôi càng nhận thấy, đây chính là môi trường phù hợp với năng lực, sở thích và tính cách của bản thân. Cuối năm 2011, tôi nhận được học bổng TS tại Pháp”.

Sang Pháp khi con gái đầu lòng chưa tròn 2 tuổi, người mẹ trẻ đau đáu nỗi nhớ con. Một năm sau, chị quyết định đưa con sang sống cùng. Ở nơi đất khách quê người, chị vừa nuôi con, vừa theo đuổi việc học tập. Đó cũng là quãng thời gian những đề tài khoa học dần được định hình và nung nấu trong chị. Để rồi, khi về nước với tấm bằng TS loại xuất sắc, chị vẫn không nguôi được niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

 

 Chị Nguyễn Thị Thu Nga và con gái trong ngày Tết cổ truyền tại Pháp


Từ năm 2016, chị bắt tay vào thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và vừa hoàn thành một đề tài cấp học viện, đồng thời đang tham gia một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, từ tháng 8 vừa rồi, chị bắt đầu chủ trì một đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Nga chia sẻ: “Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học sẽ "tiêu tốn" thời gian khoảng 2 năm. Trong thời gian đó, tôi vừa phải đảm bảo giảng dạy tại học viện, vừa chăm lo cho gia đình và đảm bảo tiến độ nghiên cứu. Không thể vừa dạy hay vừa tắm cho con mà vừa nghĩ về đề tài, thế nên tôi thường dành buổi đêm, sau khi đã dỗ con ngủ xong, việc nhà cũng chu tất thì tiếp tục niềm đam mê khoa học của mình”.

Theo đuổi đam mê, đặc biệt là đam mê với nghiên cứu khoa học đối với nữ giới quả thực không dễ dàng. Bản thân chị Nga cũng nhiều lúc thấy chùn bước. Thế nhưng mỗi lúc như thế, chị lại nhận được sự động viên, tạo điều kiện từ lãnh đạo, đồng nghiệp và nguồn cổ vũ từ chính gia đình nhỏ của mình. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần giúp chị kiên định theo đuổi đam mê đến cùng.

Quả thực, nhìn người phụ nữ với dáng vóc bé nhỏ, khó ai có thể nghĩ chị lại “say” nghiên cứu khoa học đến thế. Đề tài nghiên cứu khoa học này còn chưa kết thúc, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Nga đã lại tiếp tục "thắp lên" những ý tưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học khác. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu trong công việc của Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Nga và cán bộ, nhân viên Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt nên phong trào nghiên cứu khoa học của viện những năm gần đây luôn đạt được kết quả tốt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo và phong trào nghiên cứu khoa học của Học viện Kỹ thuật quân sự.

QĐND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video